Người Hàn trong khu công nghiệp liên Triều 'tiến thoái lưỡng nan'

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Những công nhân viên Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp liên triều Kaesong đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực và thấp thỏm sợ hãi.

Quản lí một công ty có nhà máy tại khu công nghiệp liên triều Kaesong cho biết, lượng thực phẩm dự trữ dành cho công nhân đã sắp cạn: "Hầu hết thực phẩm sẽ hết trong vòng một tuần, điều này sẽ khiến các công nhân Hàn Quốc ở khu công nghiệp Kaesong gặp khó khăn". Theo ông, thực phẩm hiện cũng không được chuyển thêm vào khu công nghiệp này.

Ông Kim Won Soo, quản đốc nhà máy da giày, cũng khẳng định: "Nguồn cung thực phẩm đang rất thấp... Sẽ chỉ còn mì tôm từ ngày mai".

Kwon Sook Mi, một công nhân nhà máy điện thoại, 37 tuổi, vừa quay trở về Hàn Quốc cho biết: "Nỗi lo lắng đang bao trùm. Có rất nhiều điều chưa chắc chắn và một vài người đang cảm thấy bất ổn về tinh thần".

Người HQ trong khu công nghiệp liên Triều 'tiến thoái lưỡng nan'
 

Trong khi đó, mặc dù Triều Tiên khẳng định không cấm công nhân Hàn Quốc về nước, song trong một cuộc họp báo với các đối tác nước ngoài tại Seoul, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae cho biết: "Khi tình hình yêu cầu, việc rút công nhân ra khỏi đó là điều cần thiết, vì sự an toàn của họ... Nhưng hiện nay, tình hình chưa tới mức nghiêm trọng, và vì thế, chính phủ sẽ không nghĩ tới việc này".

Ông nhấn mạnh rằng Hàn Quốc không muốn đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, đồng thời mong muốn nó tiếp tục phát triển và ổn định.

Hôm 3/4 vừa qua, Triều Tiên đã cấm công nhân và các phương tiện từ Hàn Quốc đi qua biên giới vào khu công nghiệp này. Trước đó, Triều Tiên đã liên tục dọa sẽ đóng cửa khu công nghiệp liên Triều vốn được coi là biểu tượng của sự hợp tác Hàn Quốc - Triều Tiên này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại