'Người đàn bà thép' Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87

Bảo An |

(Soha.vn) - “Người đàn bà thép” Margaret Thatcher, nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Anh, đã qua đời ở tuổi 87 sau một cơn đột quỵ

Ông Mark Thatcher và bà Carol Thatcher - con đẻ của bà Margaret Thatcher, đã xác nhận thông tin này vào sáng ngày 8/4.

Lord Bell, phát ngôn viên của bà Margaret Thatcher, thông báo: “Với niềm tiếc thương vô hạn, Mark và Carol Thatcher thông báo rằng mẹ của họ, bà Margaret Thatcher, đã qua đời sau một cơn đột quỵ vào sáng nay.”

Vốn được biết tới với biệt danh “Người đàn bà thép”, bà Margaret Thatcher là Thủ tướng của nước Anh từ năm 1979 tới năm 1990. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên của Anh giữ chức vụ này.


	“Người đàn thép” Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87.

“Người đàn thép” Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87.

Sức khỏe của bà Margaret Thatcher suy giảm đáng kể trong những năm gần đây sau khi trải qua hàng loạt cơn đột quỵ nhẹ hồi năm 2001 và 2002. Năm 2008, bà Margaret Thatcher được được cho là mắc chứng giảm trí nhớ.

Bà Margaret Thatcher không thể tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 85 của mình được tổ chức tại Downing Street vào tháng 10/2010. Bà cũng không thể tham dự lễ cưới Hoàng gia giữa Thái tử William và Kate Middleton vào năm 2011.

Bà Margaret Thatcher là người có công rất lớn giúp Anh trở thành một cường quốc về kinh tế trên thế giới. Mô hình phát triển kinh tế do bà Thatcher áp dụng cho nước Anh sau đó đã được các nhà lãnh đạo và các quốc gia khác ứng dụng.

Không chỉ được coi là người hùng của nước Anh, “Người đàn bà thép” Margaret Thatcher cũng được đánh giá rất cao trên trường quốc tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại