Nghi phạm thảm sát ở buổi ra mắt phim 'Người dơi' có thể bị tử hình

daquynh |

James E. Holmes chỉ im lặng trong suốt phiên điều trần chật kín thân nhân những người thiệt mạng.

Hôm nay, lần đầu tiên xuất hiện tại tòa, kẻ bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát thêm một lần gây chú ý với mái tóc màu vàng đỏ, đôi mắt đảo đi đảo lại liên tục nhưng không một lần nhìn về phía thân nhân các nạn nhân vụ thiệt mạng trong vụ thảm sát.

Kẻ bị tình nghi được xác định là James E. Holmes, 24 tuổi. Y là người có học vấn, tính tình nhút nhát, chưa một lần phạm pháp hay tiếp xúc với các tổ chức khủng bố. Chính vì lẽ đó, vụ xả súng rạp chiếu phim khiến 12 người thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương của Holmes khiến không ít người ngạc nhiên.

Ngay sau phiên điều trần kết thúc, kẻ sát nhân tự xưng là “Joker” bị đưa trở lại nhà giam, nơi y bị cô lập với các phạm nhân khác. Nghi phạm được đưa từ phòng biệt giam tới phiên điều trần và quay trở lại thông qua một đường hầm ngầm đặc biệt nối liền nhà tù với tòa án. Nếu bị tuyên có tội, James E. Holmes sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.

Nghi phạm James Holmes, 24 tuổi (trái) lần đầu xuất hiện tại tòa kể từ khi bị bắt hôm 23/7.

Toàn cảnh phiên điều trần kéo dài 12 phút nơi James Holmes có mặt cùng thân nhân những người thương vong trong vụ thảm sát.

Không một lần nhìn xuống phía thân nhân những người bị nạn nhưng hàng chục cặp mắt căm hờn luôn nhìn về phía y.

Bên ngoài phiên điều trần cũng có rất nhiều người theo dõi phiên tòa. Nước Mỹ vẫn treo cờ rủ sau vụ thảm sát.

Gia đình các nạn nhân vụ thảm sát tới dự phiên tòa với gương mặt mệt mỏi và đau đớn.

Rạp chiếu phim Century Aurora 16 - nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu.

Theo Infonet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại