Nghi phạm giết lính bắn tỉa giỏi nhất Mỹ dọa giết cả nhà

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Cựu lính Hải quân được cho là giết chết tay bắn tỉa giỏi nhất nước Mỹ từng dọa tự sát và giết cả gia đình mình hồi tháng Chín năm ngoái.

Báo cáo của cảnh sát cho biết họ đã từng nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông 25 tuổi tên là Eddie Ray Routh, dọa giết cả nhà.

Theo tờ Dallas Morning News, khi cảnh sát tới, họ thấy Routh đang đi lại bên ngoài nhà, không đi giầy, cũng không mặc áo, và có mùi rượu.

Mẹ anh ta nói rằng sự xung khắc xảy ra khi bố Routh nói sẽ lấy súng của con trai. Routh đã nổi điên lên và nói rằng anh ta sẽ "bắn tung não bố".

Nghi phạm Eddie Ray Routh.

Routh hiện đang phải ngồi tù vì bị cáo buộc tội danh giết Chris Kyle, lính bắn tỉa giỏi nhất nước Mỹ và Chad Littlefield tại trường bắn. Anh ta bị bắt khi đang lái xe tới nhà của chị gái và đã thú nhận tội giết người.

Trong tù, Routh bị trói vào ghế trong khu biệt giam, cảnh sát luôn theo dõi sát sao để ngăn chặn anh ta tự tử. Trước đó, vào đêm Chủ Nhật, Routh đã từ chối trả lại đĩa thức ăn và có những hành động gây gổ, tấn công đầy hung hãn đối với quản giáo tại nhà tù hạt Erath.

Theo cảnh sát, "Eddie nói rằng anh ta bị tổn thương và rằng gia đình anh ta không hiểu điều mà anh ta đã phải trải qua".

Tay bắn tỉa giỏi nhất nước Mỹ Chris Kyle bị bắn chết tại trường bắn.

Quận trưởng Cảnh sát Tommy Bryant cho biết: "Tôi không nghĩ ai đó biết lí do. Tôi nghĩ rằng nghi phạm đã phải trải qua một căn bệnh về tâm thần khi ở trong quân đội".

Kyle và Littefield được cho là đã tới trường bắn để gặp gặp Routh và có thể giúp đỡ anh ta trải qua tình trạng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương.

"Chúng tôi có suy nghĩ đó bởi có thể đó là lí do vì sao họ ở trường bắn để ông Kyle giúp đỡ những người đó một liệu pháp nào đó".

Travis Cox, một người bạn của Kyle cũng cho biết Kyle và Littlefield đang giúp Routh vượt qua căn bệnh của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại