Hàn Quốc trì hoãn 'hợp đồng thế kỷ' cho không quân

myle |

Điều này trở nên rõ ràng hơn khi các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp tiềm năng đã bắt đầu bị “che phủ”.

Trong khuôn khổ tiếp theo của dự án FX, Hàn Quốc sẽ “thay máu” toàn bộ các máy bay của không quân nước này. Theo đó,Seoul sẽ mua 60 máy bay chiến đấu mới. Giá trị của giao dịch này là vào khoảng 7,3 tỷ USD.

“Miếng bánh” ngon này đã nhận được sự quan tâm của ba nhà sản xuất máy bay quân sự hàng đầu thế giới là Lockheed Martin với ứng viên là máy bay F-35 Joint Strike Fighter, Boeing với F-15SE Silent Eagle và cuối cùng là EADS của châu Âu với Eurofighter.

Hiện có tin đồn rằng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã hứa với tổng thống Mỹ Barak Obama, F-35 sẽ giành chiến thắng trong nhiệm kỳ của mình, điều có thể có lợi cho cuộc tranh cử của chính quyền Mỹ.

Sau khi rộ lên tin đồn trên các phương tiện truyền thông, một số chuyên gia quân sự và chính trị gia yêu cầu chuyển giao việc quyết định hồ sơ dự thầu cho tổng thống kế tiếp, người không bị ảnh hưởng bởi “lời hứa”.

Trong khi đó, cuộc bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc sẽ diễn ra sau sáu tuần nữa, dự kiến vào ngày 19/12/2012. Các nhà lãnh đạo mới của xứ kim chi sẽ nhậm chức vào tháng 2/2013. Còn PA - cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc, chịu trách nhiệm giám sát đấu thầu dự án - khẳng định, không đủ thời gian để hoàn tất giao dịch.

“Chính phủ vừa mới hoàn tất vòng đàm phán thứ ba với các nhà cung cấp tiềm năng về các điều khoản của hợp đồng. Điều này có nghĩa rằng, sẽ còn mất rất nhiều thời gian để bắt đầu chọn người thắng thầu và sau đó là thời gian để thỏa thuận về giá cả”, một thành viên DAPA giấu tên nói với giới truyền thông.

han-quoc-tri-hoan-hop-dong-the-ky-cho-khong-quan

F-35 Joint Strike Fighter là một trong những ứng cử viên cho lần mời thầu này của Hàn Quốc.

Nguồn tin cho biết thêm, vòng đàm phán thứ tư sẽ được diễn ra vào ngày 12/11/2012 và kéo dài ít nhất là hai tuần. Điều này có nghĩa là không đủ thời gian để thảo luận về giá cả. “Kể cả thực hiện tất cả các công việc còn lại với cường độ nhanh nhất có thể, ệc lựa chọn người chiến thắng không thể sớm hơn tháng 1/2013", đại diện cơ quan DAPA cho biết. Điều này có nghĩa là mọi thứ sẽ trì hoãn lại cho tới chính phủ mới đắc nhiệm.

Trong bất kỳ trường hợp nào, “hợp đồng thế kỷ” của Hàn Quốc rõ ràng sẽ được hoãn lại cho đến khi xuất hiện các nhà lãnh đạo mới của đất nước.

Các chuyên gia còn nghi ngờ rằng thời hạn trì hoãn có thể còn kéo dài hơn nữa. Và như vậy, giai đoạn “mặc cả” cuối cùng của dự án FX giữa bên mua và bên bán về giá trị hợp đồng sẽ diễn ra trong nửa năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại