Đại sứ Mỹ thiệt mạng tại Libya là mục tiêu của khủng bố al-Qaeda?

myle |

Mỹ mới đây đã lần đầu tiên gọi cuộc tấn công này là tấn công khủng bố.

CNN dẫn lời một nguồn tin thân cận với ông Stevens, đại sứ Mỹ thiệt mạng ở Lybia, cho biết trước khi chết, đại sứ đã khăng khăng cho rằng ông nằm trong danh sách tiêu diệt của al-Qaeda.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã phủ nhận thông tin này:  "Tôi hoàn toàn không có thông tin gì cũng như lí do gì để tin rằng thông tin này là có cơ sở".

dai-su-my-thiet-mang-tai-libya-la-muc-tieu-cua-khung-bo-alqaeda

Hiện trường của vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Libya

Kể từ khi cuộc bạo động xảy ra, Nhà Trắng liên tiếp né tránh việc gọi nó bằng thuật ngữ "tấn công". Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney đã khẳng định hôm thứ Năm tại Căn cứ không quân Air Base One rằng  "những gì xảy ra tại Benghazi hiển nhiên là một cuộc tấn công khủng bố".

Giám đốc trung tâm phòng chống khủng bố quốc gia Mỹ Matt Olsen cũng thừa nhận:  "Họ đã thiệt mạng bởi một cuộc tấn công khủng bố vào đại sứ quán của chúng tôi".

Hiện nguyên nhân của vụ bạo động này vẫn đang còn gây nhiều tranh cãi.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, các quan chức Mỹ đã giải thích rằng bộ phim về thế giới Hồi giáo mang tên "Innocence of Muslims" đã khiến làm dấy lên làm sóng biểu tình của cộng đồng Hồi giáo khắp thế giới Ả Rập, và vụ tấn công vào Đại sứ quán Libya ngày 11/9 vừa qua là một phần của các cuộc biểu tình đó.

Nhiều quan chức Mỹ không đồng tình với quan điểm này. Họ cho rằng vụ tấn công đã được lên kế hoạch trước và nhằm kỉ niệm sự kiện tấn công khủng bố vào Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại