Cựu giám đốc Công an Trùng Khánh nhận án 15 năm tù

myle |

Trước tòa, ông Vương Lập Quân khẳng định ông sẽ không kháng án.

Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã bị kết án 15 năm tù vì  "lách luật để tư lợi cá nhân, lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ".

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, án tù 15 năm của ông Vương bao gồm 9 năm tù giam vì tội tham những, 7 năm tù tội vi phạm luật pháp, 2 năm tội đào tẩu và lạm dụng chức quyền.

cuu-giam-doc-cong-an-trung-khanh-nhan-an-15-nam-tu

Ông Vương Lập Quân trong phiên tòa ngày 18/9

Theo bản cáo trạng của tòa, ông Vương đã biết bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai, là nghi phạm giết doanh nhân người Anh Neil Heywood, song ông này đã  "cố tình lờ đi trách nhiệm của mình và lách luật vì lợi ích cá nhân".

Trước đó, ông Vương đã phải đối mặt với án 20 năm tù giam, song các công tố viên đã xem xét sự hợp tác của ông trong quá trình điều tra làm tình tiết giảm nhẹ tội.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Luật sư Wang Yuncai của ông Vương cho biết:  "Xét trong phạm vi xử phạt, mức án này được coi là bình thường theo đánh giá của luật pháp Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại