Chiến hạm trá hình của Trung Quốc ở Trường Sa

Theo Phụ nữ |

Tàu Ngư chính 312 chính là chiến hạm Đông Do 621 thuộc biên chế hạm đội Đông Hải của hải quân Trung Quốc tiến hành tuần tra trái phép trên Biển Đông bắt đầu từ ngày 24/3, chủ yếu ở quần đảo Trường sa của Việt Nam.

Ngô Tráng, Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải cho hay, tàu Ngư chính 312 chính là chiến hạm Đông Do 621 thuộc biên chế hạm đội Đông Hải của hải quân Trung Quốc với chiều dài 101 mét, lượng dãn nước 4.950 tấn, cơ động liên tục tối đa 2.400 hải lý (khoảng 4445 km) và tốc độ tối đa 14 hải lý 1 giờ.

Chiến hạm trá hình của Trung Quốc ở Trường Sa
Tàu Ngư chính 312 "to nhất" Trung Quốc thực chất là chiến hạm Đông Do 621 của hạm đội Đông Hải

Trong đợt tuần tra trái phép lần này, tàu Ngư chính 312 của Trung Quốc được trang bị thêm 1 “thủy pháo”, tức vòi rồng cỡ lớn để ngăn chặn, xua đuổi tàu cá nước khác đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngư chính 321 sẽ hoạt động trên Biển Đông và chủ yếu là ở quần đảo Trường Sa từ 40 đến 50 ngày.

Trước đó, tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 23/3 đưa tin, Bắc Kinh đang lên phương án làm rõ để cảnh sát biển Trung Quốc có chức năng hình sự và được trang bị vũ khí hạng nặng để bảo vệ cái gọi là “lợi ích” và “an ninh” của Trung Quốc trên các vùng biển.

Hoàn Cầu dẫn lời Lý Kiệt, một chuyên gia về chiến lược biển cho rằng 5 lực lượng: Hải giám, Ngư chính, Hải Quan, Cảnh Sát biên phòng, và giao thông hàng hải đều tham gia tuần tra dưới danh nghĩa Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ không đủ mạnh.

Các lực lượng Hải quân, Không quân và Tên lửa Trung Quốc phải đứng sau hậu thuẫn cho Cảnh sát biển trong việc duy trì và bảo vệ cái gọi là "chủ quyền" và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hôm 7/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị đã thể hiện quan điểm của Việt Nam trong cuộc họp báo thường kỳ.

"Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động tại các khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam, đều là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và chúng tôi kiên quyết phản đối", ông Nghị nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại