Cháy tàu hỏa tại Ấn Độ, 47 người thiệt mạng

daquynh |

Sự việc xảy ra khi các hành khách trên tàu vẫn đang ngủ say.

Ít nhất 47 người thiệt mạng và 28 người khác đã bị thương khi một toa của tàu du lịch Tamil Nadu Express đi từ thủ đô Delhi, Ấn Độ đến thành phố Chennai bỗng nhiên bốc cháy vào hôm nay 30-7.

chay-tau-hoa-tai-an-do-47-nguoi-thiet-mang

Tiểu bang Andhra Pradesh-nơi xảy ra vụ cháy tàu hỏa hồi đầu giờ sáng nay 30-7

Sự việc xảy ra khi con tàu đang đi ngang qua ga Nellore, cách Hyderabad - thủ phủ của tiểu bang Andhra Pradesh 500km về phía nam.

B Sridhar- người đứng đầu chính quyền thành phố Nellore,cho hay tai nạn đến bất ngờ vào khoảng 4g20 sáng theo giờ địa phương khi phần đông hành khách còn đang ngủ.

Toàn bộ toa tàu đã bị phá hủy khiến đội cứu hộ phải dùng đến những thiết bị đặc biệt mới có thể vào bên trong.

Giới chức Ấn Độ lo ngại số người chết không chỉ dừng lại ở 47 bởi có tất cả 72 hành khách trên toa tàu bị cháy.

Hiện tại, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Nhưng theo Chandralekha Mukherjee- phát ngôn viên bộ Đường sắt quốc gia, có thể ngọn lửa bắt nguồn từ một mạch điện bị chập.

Hãng BBC cho hay, tàu hỏa là một trong những phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến ở Ấn Độ. Hiện nước này đang vận hành khoảng 9.000 tàu chở khách và mỗi năm phục vụ 18 triệu hành khách.

Tuy nhiên sự cố về tàu hỏa lại thường xuyên xảy ra khi chỉ trong vòng 5 năm qua các vụ tai nạn tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của 1.220 người.

Theo Tuổi trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại