Cảnh sát miền Tây Mercia nước Anh đã phải lên tiếng xin lỗi khi bị một tổ chức từ thiện chống cưỡng dâm chỉ trích là sử dụng một tờ áp phích được coi là không phù hợp trong một chiến dịch của mình.
Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng dâm và lạm dụng tình dục cho rằng: Chiến dịch Safe Night Out (tạm dịch là đêm an toàn) đổ lỗi cho những nạn nhân vì uống rượu nên mới bị lạm dụng tình dục.
Dep Supt Ivan Powell phát biểu rằng: “Nếu chiến dịch có gây ra một sự tổn thương nào, bất kể về mặt tinh thần hay thể chất, thì đó cũng không phải là chủ đích của chúng tôi và chúng tôi thành thật xin lỗi vì điều đó”. Ông cũng chia sẻ, đây không phải là vấn đề đổ lỗi cho bất kì ai mà chỉ đơn giản là cung cấp thông tin đến cho cộng đồng.“Tôi hiểu rằng có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề nguồn gốc của tờ áp phích này, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện ở đây là chỉ cho mọi đối tượng dễ trở thành nạn nhân biết làm thế nào để tránh được rủi ro này”, ông nói.
Bà Anderson nhận định vấn đề của tờ áp phích nằm ở việc nó đổ lỗi cho chất có cồn và những phụ nữ bị cưỡng dâm, đồng thời trách móc những người phụ nữ nếu không uống rượu đã không trở thành nạn nhân. Bà chia sẻ rằng: “Tôi thiết nghĩ, điều tuyệt vời nhất là cảnh sát nhận ra thông điệp sai lệch mà tờ áp phích quảng bá và thừa nhận sai lầm của mình trong sự cố đáng tiếc này”.