Các ông nghị cũng thích đánh nhau như phim chưởng

daquynh |

Không phải cứ là nghị sĩ là luôn giữ được bình tĩnh và không biết đến đánh nhau.

Nghị sĩ rút súng dọa đồng nghiệp trên truyền hình

Ẩu đả đã xảy ra trong cuộc tranh luận trên kênh truyền hình Jo Sat của Jordan giữa 2 nghị sĩ đối lập Mohammad Shawabka và Mansour Sayf al-Din Murad.

Cuộc tranh luận của 2 chính trị gia này về tình hình nội chiến ở Syria trở nên rất căng thẳng và biến thành một cuộc cãi nhau.

Do không thể giữ được bình tĩnh, nghị sĩ Mohammad Shawabka sau đó đã tháo giày ném và nhà chính trị đối lập Mansour Sayf al-Din Murad. Sau đó, ông Shawabka lấy từ trong áo khoác của mình một khẩu súng nhỏ để đe dọa đối thủ. 

Xem video:

Ông nghị Hy Lạp tát phụ nữ ngay trên truyền hình

Kasidiaris là thành viên đảng Bình minh Vàng đã giành 21 trong tổng số 300 ghế ở Quốc hội Hy Lạp trong cuộc bầu cử hôm 6/5. Đảng này bị cáo buộc gây nên những vụ tấn công bạo lực nhằm vào người nhập cư ở thủ đô Athens.

Cáo buộc này được nhắc lại trong một chương trình của đài truyền hình tư nhân Antenna, với sự góp mặt của đại diện 7 đảng có ghế trong Quốc hội Hy Lạp. Nó châm ngòi cho một màn đấu khẩu khi ông Kasidiaris và hai phụ nữ liên tục dành cho nhau những lời chỉ trích thậm tệ.

Không giữ được bình tĩnh, Kasidiaris hất nước vào mặt bà Rena Dourou của đảng cánh tả Syriza. Sau đó đã nhanh tay tát liên tiếp ba lần vào mặt bà Liana Kanelli khi bà này có ý định can ngăn hai người.

Xem video:

Các “ông nghị” đánh nhau trong quốc hội Ukraine

Vụ ẩu đả đã nổ ra hôm 24/5 vừa rồi giữa các nghị sĩ trung thành với Tổng thống Viktor Yanukovich và các nhà lập pháp từ các đảng đối lập thân thương Tây vốn muốn duy trì văn hoá và chính trị Ukraine độc lập với người láng giềng Nga hùng mạnh.

Một dự luật đang được thảo luận đề xuất cho phép sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức ngang với tiếng Ukraine trong một số thể chế dân sự như trường học, bệnh viện và các phiên toà tại những vùng nơi có đông người nói tiếng Nga sinh sống làm nẩy sinh tranh cãi và ẩu đả giữa các nghị sĩ.

Kết quả của vụ ẩu đả là một nghị sĩ đối lập đã phải nhập viện do chảy máu đầu.

Các ông nghị Hàn xử nhau bằng lựu đạn cay

Sự kiện lạ kỳ diễn ra vào tháng 11 năm ngoái sau khi đảng cầm quyền thông báo tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất ngờ về thỏa thuận thương mại với Mỹ  khiến các đối thủ điên tiết.

Bạo lực nổ ra khiến các chính trị gia đảng cầm quyền phải nằm rạp xuống sàn nhà khi nghị sĩ Sun Dong của đảng Lao động dân chủ kích nổ quả lựu đạn hơi cay và ném nó về phía Chủ tịch Quốc hội. 

Các nhân viên an ninh đã tóm lấy Sun Dong và lôi người này khỏi phòng họp. Bên ngoài tòa nhà giao tranh cũng nổ ra khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát.

Nghị sĩ Đài Loan đánh nhau phải nhập viện

Hỗn loạn nổ ra ngay giữa cơ quan lập pháp của Đài Loan sau khi các phe bất đồng xung quanh việc phê chuẩn hiệp ước với Trung Quốc. Các nghị sĩ Đài Loan ném đồ vật, bắn nước và đá nhau. Hai người phải vào viện và một số khác bị thương.

Xem video:

Nhật Ly

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại