Bộ trưởng Giáo dục Đức bị tước bằng tiến sĩ vì đạo văn

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một trường Đại học Duesseldorf ở Đức đã tước bằng Tiến sĩ của Bộ trưởng Giáo dục Annette Schavan vì tội đạo văn.

Hôm thứ Ba, khoa Triết học thuộc Đại học Duesseldorf tuyên bố rằng bà đã "lừa dối có chủ ý bằng việc đạo văn".

Trong biên bản tuyên bố học vị tiến sĩ không hợp lệ và thu hồi bằng từ bà Schavan, trưởng khoa triết, ông Bruno Bleckmann nói rằng họ "đã quyết định bằng cách bỏ phiếu, trong đó có 12 phiếu thuận, 2 phiếu nghịch và 1 phiếu trắng".

Khi bà Schavan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thứ hai trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, bà đã bị một blogger ẩn danh cáo buộc tội sao chép luận văn tiến sĩ. Tuy nhiên, sau đó, ban lãnh đạo khoa đã đưa ra kết luận rằng luận văn của bà chứa "hàng loạt các trích dẫn trực tiếp từ những văn bản khác".

Bộ trưởng Giáo dục Đức Annette Schavan.

Về phần mình, bà Schavan đã phủ nhận cáo buộc. Bà khẳng định mình không có ý định từ chức và sẽ kháng cáo.

Bộ trưởng Annette Schavan là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Angela Merkel. Nhiều người cho rằng cuộc điều tra nhằm vào một trong những đồng minh thân cận nhất của bà Merkel được cho là một đòn giáng vào Thủ tướng vài tháng trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng bị tiêu tan sự nghiệp chính trị hồi năm 2011 vì lí do tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại