Bia tưởng niệm sứ thần Nhật ở Trung Quốc bị bôi bẩn

myle |

Đây có thể là hành động nhằm phản đối quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của chính phủ Nhật.

Theo mạng tin Sankei và Hãng tin Kyodo (Nhật Bản), bia tưởng niệm sứ thần Nhật Bản sang Trung Quốc dưới triều đại nhà Đường, được đặt tại một công viên ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), đã bị bôi bẩn bởi một thứ giống như sơn.

Tấm bia cao khoảng 5m tưởng nhớ Abe no Nakamaro, một học giả người Nhật Bản trong phái đoàn các sứ thần tới kinh đô nhà Đường vào thế kỷ thứ 8.

bia-tuong-niem-su-than-nhat-o-trung-quoc-bi-boi-ban

Bia tưởng niệm sứ thần Nhật Bản Abe no Nakamaro

Tấm bia này được dựng năm 1979 đánh dấu lễ ký kết thoả thuận hữu nghị giữa thành phố Tây An và Nara của Nhật Bản, vốn là hai cố đô cùng thời đại.

Người dân địa phương cho biết những vết bẩn trên tấm bia, có màu đỏ, đen và vàng, được phát hiện vào hôm 5 hoặc 6/10.

Có một chữ tiếng Trung được viết bằng màu đỏ nhạt ngay dưới tấm bia có nghĩa là “phá hỏng” ở đoạn khắc bản dịch bài thơ của Abe no Nakamaro.

Một bài thơ khác do thi sĩ Lý Bạch nổi tiếng đương thời viết về người bạn tốt Abe no Nakamaro hiện cũng khó mà đọc được do bị dính mực đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại