Báo Pháp vẽ cả bộ truyện tranh về nhà tiên tri Mohammed

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tờ Charlie Hebdo vốn nổi tiếng với những hình ảnh hoạt hình về nhà tiên tri Mohammed mà những người Hồi giáo coi là báng bổ.

Tuần báo Pháp Charlie Hebdo vừa cho biết họ sẽ phát hành một cuốn tiểu sử bằng truyện tranh về nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi, dùng cho nghiên cứu và giáo dục.

Một bức ảnh hoạt hình về nhà tiên tri Mohammed trên tuần báo Charlie Hebdo.

Họa sĩ minh họa Charb, người thực hiện những bức vẽ này cho biết:  "Đây là tiểu sử được những người Hồi giáo cho phép bởi nó do người Hồi giáo biên tập... Tôi không nghĩ rằng những người lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo có thể tìm thấy thứ gì không phù hợp".

Theo ông, ý tưởng về sách truyện tranh đã bắt đầu có từ năm 2006, khi một tờ báo Đan Mạch xuất bản tranh vẽ về ông Mohammed, sau đó được tờ Charles Hebdo đăng tải lại. Những bức vẽ này đã khiến những cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới vô cùng giận dữ.

"Trước khi cười về nhân vật này, tốt là nên biết về ông ấy. Chúng ta biết nhiều về cuộc đời của chúa Jesus, nhưng chúng ta không biết gì về Mohammed".

Năm 2011, tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo đã bị đánh bom, còn website bị hacker tấn công, sau khi một ấn bản có chứa hình ảnh hoạt hình về ông Mohammed được xuất bản. Người Hồi giáo coi nó là báng bổ, trong khi đó, tạp chí này cho rằng đó là hành động bảo vệ tự do ngôn luận.

Họa sĩ Charb đã từng bị dọa giết và vẫn đang phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại