Tù nhân... trả tự do cho cai ngục

Ngày 25-8, các tù nhân ở nhà tù thành phố Cascavel tại miền nam Brazil đồng ý ngừng nổi loạn và trả tự do cho hai cai ngục.

Theo Reuters, cuộc bạo động hôm 25-8 khiến bốn tù nhân thiệt mạng, hai trong số đó bị chặt đầu. Nhà chức trách Brazil và các tù nhân đã đàm phán trong nhiều giờ và đi đến một thỏa thuận hòa bình. Theo đó phần lớn các tù nhân sẽ được chuyển tới các nhà tù khác ở bang Parana.

Hiện 200 tù nhân đã được chuyển đi các nhà tù khác. Trước đó họ bị các băng đảng trong nhà tù này đe dọa tính mạng. Khoảng 600 tù nhân còn lại sẽ dời đi trong vòng vài ngày tới. Các tù nhân cam kết sẽ trả tự do cho hai cai ngục bị bắt làm con tin.

Hai cai ngục này bị cuốn dây thừng quanh cổ và bị đưa lên nóc một tòa nhà trong nhà tù. Đến nay họ vẫn còn đang bị giam giữ.

Nhà chức trách bang Parana cho biết 20 trong số 24 cơ sở của nhà tù Cascavel bị phá hoại trong cuộc bạo động.

Các tù nhân nổi loạn vì bức xúc với cách điều hành nhà tù cũng như chất lượng thực phẩm và tình trạng vệ sinh tại đây. Cuộc nổi loạn diễn khi ra khi các cai ngục đi cấp cà phê cho các tù nhân. Các tù nhân nhanh chóng vô hiệu hóa các cai ngục và nổi lửa khắp nơi.

Giới chuyên gia an ninh bình luận cuộc nổi loạn là cơ hội để các băng đảng đối thủ trong nhà tù thanh toán lẫn nhau.

Brazil có số tù nhân lớn thứ tư thế giới. Khoảng 500.000 tù nhân bị giam giữ ở các nhà tù có sức chứa chỉ vào khoảng 300.000 người.

Rất nhiều nhà tù nước này đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng và thực tế là bị các băng đảng kiểm soát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại