Trung Quốc sẽ có ‘tàu Titanic’ không thể chìm

Trung Quốc có ý định mô phỏng con tàu Titanic lịch sử bằng một bản sao với kích thước thật.

Ngày 14/4/1912, tàu Titanic của Anh được coi là tàu thủy chở khách lớn nhất thế giới đã va vào tảng băng trôi trong chuyến đi đến New York và chìm sau 2 giờ 40 phút. Con tàu đắm đã khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng và gây sốc cho toàn thế giới.

Tuy nhiên, con tàu huyền thoại sẽ xuất hiện tại Trung Quốc trong khoảng hai năm tới, với một bản sao "không thể chìm". Con tàu sẽ được đặt cố định tại trung tâm của một công viên ở tỉnh Tứ Xuyên, cổng thông tin Zhenminvan công bố hôm thứ 2.

Trung Quốc có kế hoạch mô phỏng con tàu Titanic lịch sử.

Theo ước tính, chi phí của dự án vào khoảng 1 tỷ nhân dân tệ (165 triệu USD) và mất khoảng 2 năm để hoàn thành.

Su Shaojun, Giám đốc điều hành của tập đoàn đầu tư Seven Star, nhà tài trợ của dự án cho hay, châu Á cần có bảo tàng Titanic. “Dự án có ý nghĩa truyền bá tinh thần của con tàu huyền thoại. Tình yêu và ý thức trách nhiệm trong vụ đắm tàu Titanic thể hiện tinh thần của nền văn minh loài người”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, các mô phỏng của dự án sẽ cho phép hàng trăm người nhập vai và trải qua cảm giác kinh hoàng khi con tàu đắm.

"Khi con tàu va vào tảng băng trôi, nó lắc lư và nhào lộn. Chúng tôi sẽ sử dụng âm thanh và hiệu ứng ánh sáng, giúp du khách trải nghiệm giây phút giành giật sự sống trong nước. Lúc đó, họ chỉ có suy nghĩ: 'Tôi phải thoát ra, tôi phải sống…'", ông Su nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại