Trung Quốc: Rợn người kiểu cắt tóc bằng thanh sắt nung đỏ

(Soha.vn) - Phương pháp cắt tóc này chỉ dành cho những năm 1980 nhưng đến nay vẫn còn duy trì.

Chiếc kẹp bằng thanh sắt được nung đỏ rừng rực, sau đó, người thợ dùng nó như một chiếc kéo để cắt tóc cho khách hàng. Chiếc kéo 'thanh sắt' lia tới đâu, những sợi tóc sủi cháy và rụng theo từng mảng xuống tới đó, kèm theo khói khét lẹt.

Ông Wang Weibu, 73 tuổi, tại Jinshi, quận Santai, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là một thợ cắt tóc lâu năm. Hiện tại, tiệm cắt tóc của ông vẫn sử dụng phương pháp cắt tóc cổ điển bằng những chiếc kẹp sắt nung nóng.

 
Chiếc kẹp sắt được sử dụng như một cái kéo chuyên dụng.
Kẹp tới đâu, tóc sẽ rụng tới đó.
Những chiếc kẹp sắt liên tục được đưa vào lò nung nóng để sẵn sàng phục vụ khách.
Trước khi cắt tóc, chiếc kẹp được nhúng vào bể nước để giảm bớt độ nóng.
Khách hàng của ông Wang Weibu chủ yếu là những người già.
Tuy phương pháp cắt tóc cổ điển này đã không còn thịnh hành ở Trung Quốc từ những năm 1980 nhưng đến nay, cửa hàng cắt tóc của ông Wang Weibu vẫn rất đông khách.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại