Tròn mắt với những lễ hội siêu độc dành cho mùa hè

Sam |

Cứ mỗi mùa hè hằng năm trên thế giới lại chứng kiến rất nhiều các lễ hội truyền thống đầy thú vị và độc đáo. Trong số đó, có không ít các lễ hội hết sức kì lạ và thậm chí là khó đỡ nữa.

1. Lễ hội gà không đầu ở Mỹ

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 5 hàng năm, “Mike – chú gà mất đầu” là một lễ hội đặc biệt được tổ chức tại Fruita, Colorado, Mỹ nhằm tưởng nhớ câu chuyện khó tin về sức sống của loài gà. Mike vốn là một chú gà được người nông dân Lloyd Olsen nuôi tại nông trại của mình vào năm 1945. 

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
 

Anh ta đã bắt chú gà này để làm thịt chiêu đãi vợ và mẹ vợ mình. Kì lạ thay Mike vẫn tiếp tục sống và sinh hoạt bình thường sau khi bị Lloyd chặt mất đầu. Sự việc này đã gây sốt trên khắp nước Mỹ thu hút rất nhiều lượt khách tìm đến nông trại này để chứng thực sức sống hiếm có của Mike.

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
Video về lễ hội gà không đầu ở Mỹ

Chính thức bắt đầu cách đây 15 năm, “Mike – chú gà mất đầu” giờ đây là một lễ hội bao gồm nhiều cuộc thi nhỏ như “Chạy như gà mất đầu”, “Cuộc thi nhảy giống gà”, và nhiều hoạt động hấp dẫn khác nữa.

2. Lễ hội phomát-lăn ở đồi Cooper

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
 

Tên gọi nhẹ nhàng “lăn phomát” nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì mà bạn có thể tưởng tượng về nó. Khi tham gia lễ hội này, bạn sẽ phải chạy thục mạng cùng với nhiều người khác từ trên một ngọn đồi rất dốc để đuổi theo một chiếc bánh phomát được thả xuống từ trước. 

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
Video về lễ hội Phomát-lăn ở Anh

Bên cạnh sự nguy hiểm đến từ vụ va chạm, những người tham gia cũng khó tránh khỏi các tai nạn chí mạng khác khi lăn từ trên dốc xuống như gãy xương, trật đốt sống cổ, … Cảnh sát ở Anh đã từng muốn cấm việc tổ chức sự kiện này song những người tham gia đã từ chối và tiếp tục tổ chức nó vào ngày 28 tháng 5 thường niên.

3. Lễ hội nhảy qua trẻ sơ sinh

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
 
Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè

Cứ vào ngày 8-9 tháng 6 hàng năm tại một thị trấn nhỏ có tên gọi Castrillo de Murcia, Tây Ban Nha lại diễn ra lễ hội El Colacho. Một người đàn ông vận bộ trang phục tượng trưng cho ma quỉ sẽ bắt đầu chạy và lần lượt nhảy qua các em bé sơ sinh đang nằm dưới đất như một hình thức trừ tà của Thiên Chúa Giáo. 

Video về lễ hội nhảy qua trẻ sơ sinh

Tất nhiên, việc làm này đã nhận được sự đồng ý của các ông bố bà mẹ trước đó.

4. Lễ hội dành cho những người suýt chết

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
 

Một trong những lễ hội kì lạ nhất trên thế giới này được tổ chức tại một thị trấn nhỏ có tên gọi Las Nieves, Bồ Đào Nha. Yêu cầu dành cho người tham gia là họ phải là người đã từng trải qua trạng thái cận tử, ở rất gần với cái chết nhưng đã vượt qua và sống tiếp tới ngày hôm nay. 

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
 

Kì lạ hơn, họ đến với nhà thờ ở trạng thái nằm trong một chiếc quan tài khiêng bởi các thành viên khác trong gia đình. Trong trường hợp không có người thân, người đó sẽ phải tự mang quan tài của mình vào trong nhà thờ. Lễ hội diễn ra vào khoảng 29 tháng 7 hàng năm.

5. Lễ hội ném điện thoại ở Phần Lan

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
 

 Lễ hội này thực sự là một dịp hoàn hảo để các nhà sản xuất điện thoại trên khắp thế giới, đặc biệt là Nokia thử độ bền của những chiếc điện thoại. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, bạn cầm chiếc điện thoại của mình, ném càng xa càng tốt và nhận được giải thưởng nếu ném nó được xa nhất. 

Tròn mắt với những lễ hội siêu đọc dành cho mùa hè
Video về lễ hội ném điện thoại

Diễn ra vào nửa cuối tháng 8 hàng năm, lễ hội đã có truyền thống được 13 năm và kỉ lục chính thức hiện tại thuộc về chàng thanh niên 18 tuổi Ere Karjalainen với thành tích ném chiếc Nokia đi xa tới hơn 100 mét.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại