Tổ chức thi giữa kì giữa rừng cây để tránh gian lận

Hà Nội |

(Soha,vn) - Một trường trung học tại Trung Quốc đã tổ chức thi giữa kì cho học sinh tại một rừng cây để tránh các học sinh coi chép bài và gian lận trong thi cử.

Tại nhiều nước châu Á, bệnh thành tích trong giáo dục là một vấn đề nan giải. Như tại Trung Quốc, nạn tiêu cực trong thi cử là một trong những khó khăn lớn nhất của giáo dục.

Trong các đợt thi đại học tại đất nước này, nhiều giám thị đã bị các học sinh và phụ huynh tấn công dã man chỉ vì coi thi nghiêm túc. Bộ giáo dục Trung Quốc đã phối hợp với các ban ngành khác để dẹp bỏ hành vi gian lận trong thi cử như vậy.

Để hưởng ứng phong trào của bộ giáo dục, ban giám hiệu trường Chengfeng ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã quyết định tổ chức kì thi giữa kì cho học sinh tại một cánh rừng gần trường. Vào ngày 27/4/2014, kì thi đã diễn ra một cách tốt đẹp.

Suốt thời gian diễn ra kì thi, thời tiết đẹp và kông mưa, các học sinh có một không gian yên tĩnh, mát mẻ và thông thoáng để làm bài thi. Điều quan trọng là khi ở giữa cả cánh rừng chỉ có bàn học và giáo viên coi thi thì không ai có thể gian lận trong kì thi.

Dù đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức kì thi ngoài trời như vậy nhưng kì thi giữa kì vẫn diễn ra một cách tốt đẹp và nhiều trường học khác đã coi đây là một biện pháp hay để ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử.

Cận cảnh một phòng thi trong rừng -không khí vô cùng nghiêm túc, các giáo viên coi thi rất nghiêm ngặt
Các học sinh không thể gian lận, coi chép bài khi ngồi giữa rừng
Vị trí của các học sinh khá xa, việc coi chép bài của nhau không thể xảy ra

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại