Thị trưởng "dê xồm" sàm sỡ phụ nữ trên sóng truyền hình

Hà Nội |

(Soha.vn)- Thị trưởng thành phố Bolivia vừa qua đã dính vào một vụ bê bối nghiêm trọng khi bị bắt gặp cố gắng sờ vào đùi của một nữ phóng viên.

Trong một sự kiện văn hóa gần đây, thị trưởng Santa Cruz Mayor Percy Fernandez của thành phố Bolivia đã bị quay lại cảnh ông đang sờ vào đùi của nữ phóng viên mang tên Guzman ngồi cạnh mình. Nữ phóng viên này đã cố gắng hết sức để giật tay thị trưởng ra khỏi đùi mình.

Hành động này của thị trưởng khiến cho dư luận vô cùng bức xúc, nhất là khi vị thị trưởng đáng kính này là đã có “tiền án” 2 lần sàm sỡ một phóng viên và 1 nữ ủy viên hội đồng thành phố khác.
Thị trưởng Fernandez đã từng bị chụp ảnh khi cố gắng sờ mông một nữ ủy viên hội đồng  Santa Cruz  khi người phụ nữ này đứng lên phát biểu
Nữ ủy viên đã phải nắm chặt tay thị trưởng để ông không thể tiếp tục xâm phạm cô một cách trơ trẽn như vậy.

Tháng 8 năm 2010, vị thị trưởng đáng kính đã bị bắt gặp khi bất ngờ ôm hôn một nữ kĩ sư trong sự kiện kiểm tra một cây cầu tại Santa Cuz..

Tòa án đã nhận được nhiều khiếu nại và rất có thể, thị trưởng Santa Cruz Mayor Percy Fernandez sẽ sớm phải ra hầu tòa và trả lời các câu hỏi chất vấn. Với tội danh sàm sỡ, lạm dụng tình dục phụ nữ, ông có thể phải chịu 4 năm tù giam.

Cuối tuần qua, thị trưởng thành phố Bolivia đã lên tiếng giải thích cho vụ bê bối, ông cho rằng, đoạn phim bị quay là do có người cố tình sắp đặt và ông chỉ là nạn nhân của một vụ bê bối chính trị. Ông cũng xin lỗi nữ phóng viên Guzman vì đã chạm vào người cô.

Một số nhà lập pháp, các nhà báo và các tổ chức hoạt động vì quyền phụ nữ lên án mạnh mẽ hành vi đáng xấu hổ của ông Santa Cruz Mayor Percy Fernandez, họ không chấp nhận những lí luận vô nghĩa có vị thị trưởng này. Chồng của nữ phóng viên Guzman , Marco Antonio Espindola đã rất tức giận và kiên quyết sẽ kiện tới cùng nếu thị trưởng Santa Cruz Mayor Percy Fernandez không có sự giải thích và lời xin lỗi thỏa đáng cho vợ và gia đình ông.

“Ngay cả các bạn cùng lớp ở trường tiểu học của con trai tôi cũng biết đến vụ việc và nó gần như bị suy sụp vì sự trêu chọc của những đứa trẻ khác. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến gia đình tôi. Khiến gia đình tôi vô cùng xấu hổ.” –Ông Marco Antonio Espindola bức xúc trả lời với báo chí.

Lupe Cajias , chủ tịch của Hiệp hội các nhà báo Paz La , cũng chỉ trích Thị trưởng Fernandez. Cô này cho rằng, vị thị trưởng này đã thể hiện sự lạm dụng quyền lực, thái độ ngạo mạn, coi thường pháp luật của ông ta.

Thị trưởng Santa Cruz Mayor Percy Fernandez sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý dân sự cũng như chính trị trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại