Những chàng độc thân đẹp trai giàu có nhất thế giới

Chưa đầy 35 tuổi, nhưng những anh chàng độc thân này đã sở hữu một khối tài sản “kếch sù”.

Angelo Sotira

Tổng tài sản: 75 triệu USD

Sinh ngày: 14/2/1981

Quốc tịch: Mỹ

Nguồn thu nhập: deviantART, Dimension Music, Công ty quản lý ca sĩ, Tập đoàn công nghệ Lynx.

Angelo Sotira là một doanh nhân công nghệ thong tin sinh ra ở Hy Lạp. Ông thành lập công ty đầu tiên của mình “Dimension Music” năm 15 tuổi và nhanh chóng gây được sự chú ý của một nhà điều hành Disney. Sau khi bán Dimension Music, ông đã việc ở vị trí nhà tư vấn chiến lược tại Tập đoàn Orvitz's Artist Management và Tập đoàn Công nghệ Lynx.

Năm 2000, doanh nhân người Mỹ này đã cho ra đời một cộng đồng trực tuyến của giới nghệ sĩ, mang tên “deviantART”. Khi đó Angelo mới chỉ 19 tuổi. DeviantART là một kho tư liệu toàn diện, bao gồm cả nhiếp ảnh nghệ thuật, kỹ thuật số, nghệ thuật truyền thống, văn học, Flash làm phim, đa ứng dụng và nguồn tài nguyên phong phú.

Đến năm 2008, deviantART đã thu hút trên 36 triệu lượt truy cập, và được đánh giá là một trong các website mạng xã hội lớn nhất trên Internet vào năm 2011.

Agelo Sotira hiện đang sống tại Hollywood, California.

Naveen Selvadurai

Tổng tài sản: 80 triệu USD

Sinh ngày: 27/1/1982

Quốc tịch: Ấn Độ

Nguồn thu nhập: Foursquare

Sinh ra ở Ấn Độ, nhưng Naveen Selvadurai đã chuyển đến sống ở Hoa Kỳ để học Thạc sĩ Khoa học máy tính. Năm 2009, Naveev đồng sáng lập Foursquare cùng với Dennis Crowley. Foursquare là một ứng dụng mạng xã hội di động dựa trên vị trí của người dùng có thể kiểm tra các địa điểm như nhà hàng và các cửa hàng, cho bạn bè trên Facebook hay Twitter biết vị trí hiện tại của mình.

Năm 2012, công ty của anh được định giá 600 triệu USD. AOL Small Business đã đưa Selvadurai vào danh sách những triệu phú trẻ tuổi mới của thế giới.

Pete Cashmore

Tổng tài sản: 95 triệu USD.

Sinh ngày: 18/9/1985

Quốc tịch: Scotland

Nguồn thu nhập: Mashable

19 tuổi, Pete Cashmore là người sáng lập ra Mashable và hiện anh đang giữ chức vụ CEO. Mashable là một trong top 10 blog chuyên đánh giá đồ công nghệ nổi tiếng thế giới.

Năm 2009, là năm được mùa của Cashmore với một loạt các danh hiệu do các tạp chí bình chọn như: Top 30 người dưới 30 tuổi xuất sắc (tạp chí Inc.), Top 25 người sáng tạo web (tạp chí Forbes) và Top 10 người làm thay đổi các trò chơi năm 2009 (tờ Huffington Post).

Cashmore phụ trách chuyên mục kỹ thuật và thông tin cho trang web của CNN. Không chỉ kiếm tiền giỏi, Pete còn có một ngoại hình bắt mắt. Anh cũng là một trong những người sử dụng Twitter có lượng người theo dõi nhiều nhất. Năm 2012, Pete Cashmore được tạp chí Time bình chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Mike Krieger

Tổng tài sản: 100 triệu USD

Sinh ngày: 4/3/1986

Quốc tịch: Brazil

Nguồn thu nhập: Instagram

Mike Krieger cùng Kevin Systrom đã sáng lập ra Instargram năm 2010. Instagram là ứng dụng di động cho phép người dùng chụp ảnh từ thiết bị di động, sau đó thêm các hiệu ứng trên hình ảnh và chia sẻ chúng lên các dịch vụ mạng xã hội khác nhau, trong đó có cả mạng xã hội của Instagram. Instagram đã nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng ảnh trên di động phổ biến nhất và hiện có 80 triệu người sử dụng.

Ngày 9, tháng 4, năm 2012, Facebook mua lại Instagram với giá 1 tỷ USD, trong đó có 300 triệu USD tiền mặt và 700 triệu USD cổ phiếu của Facebook.

Trước khi đồng sáng lập Instagram, kỹ sư phần mềm người Brazil đã làm việc tại Microsoft về Meebo, một mạng tin nhăn tức thời.

Blake Ross

Tổng tài sản: 150 triệu USD

Sinh ngày: 12/6/1985

Quốc tịch: Mỹ

Nguồn thu nhập: Mozilla, Parakey

Blake Aaron Ross bỏ học Stanford và sau đó được biết đến là người đồng sáng lập trình duyệt web Mozilla Firefox. Sau đó, Ross cũng tham gia đồng sáng lập Parakey, một hệ thống web cạnh tranh với các hệ điều hành của Apple. Facebook đã mua Parakey và thuê Ross làm giám đốc của sản phẩm này. Mặc dù Parakey được Faceboook mua lại đầu tiên nhưng những gì xảy ra sau đó với nó thì không một ai biết đến, đó cũng có thể là lý do Ross từ chức ngày 22/2/2013.

Justin Rosenstein

Tổng tài sản: 150 triệu USD

Ngày sinh: 13/5/1983

Quốc tịch: Mỹ

Nguồn thu nhập: Facebook, Asana

Justin Rosenstein bắt đầu sự nghiệp như là người sáng tạo rat rang Google và cũng làm việc cho Facebook trong giai đoạn phát triển quan trọng năm 2007. Năm 2008, Rosenstein đồng sáng lập công ty của riêng mình, Asana, cung cấp các công cụ thông tin liên lạc. Tháng 10 năm 2012, Asana được định giá 280 triệu USD.

Cameron và Tyler Winklevoss

Tổng tài sản: 150 triệu USD

Sinh ngày: 21/8/1981

Quốc tịch: Mỹ

Nguồn thu nhập: Facebook, ConnectU

Hai anh em sinh đôi nhà Winklevoss là Cameron và Tyler được biết đến vì đã khởi kiện người sáng lập Facebook – Mark Zuckerberg ăn cắp ý tưởng trang web mạng xã hội của họ trước đây là HarvardConnection. Vụ kiện này được giải quyết bằng 65 triệu USD trong cổ phiếu của Facebook cho hai anh em nhà Winklevoss. Một phần của thỏa thuận này bao gồm quyền sở hữu một phần Facebook bằng cổ phiếu trị giá khoảng 100 triệu USD.

Ngoài ra, Cameron và Tyler Winklevoss vẫn đang tiếp tục phát triển HarvardConnection và ConnectU. Riêng Cameron còn đồng sáng lập trang web Guest of a Guest cùng Rachelle Hruska.

Wayne Chang

Tổng tài sản: 200 triệu USD

Sinh ngày: 3/8/1983

Quốc tịch: Mỹ

Nguồn thu nhập: Crashlytics, i2hub, Scene Review News Network, Tập đoàn công nghệ Boylston.

Wayne Chang gây ấn tượng với thế giới công nghệ bằng việc bán Crashlytics cho Twitter với giá 100 triệu USD năm 2013 sau khi đã kinh doanh hơn 1 năm. Sau khi Twitter công khai, Crashlytics được định giá 259.500.000 đô la. Chang cũng là người sáng lập i2hub, một thiết bị chia sẻ mạng ngang hàng. Nhưng nó đã bị đóng cửa vào năm 2005 bởi pháp luật lo ngại về vấn đề vi phạm bản quyền.

Năm 2007, Wayne Chang thành lập Tập đoàn Công nghệ Boylston và tham gia vào vụ kiện chống lại ConnectU. Chang muốn có được 50% của 65 triệu đô mà cặp song sinh nhà Winklevoss kiếm được từ Facebook, bởi ông là người đồng sáng lập khi đó.

Kevin Systrom

Tổng tài sản: 400 triệu USD

Ngày sinh: 1984

Quốc tịch: Mỹ

Nguồn thu nhập: Instagram, Internet.

Kevin Systrom là cử nhân ngành Công nghệ Quản lý của Đại học Stanford. Sau khi ra trường năm 2006, anh làm việc với Google, Gmail, Google Readers và là một thành viên trong đội phát triển của tập đoàn này.

Năm 2010, Kevin Systrom vùng với Mike Krieger sáng lập ra ứng dụng Instagram và 2 năm sau Facebook tiến hành thu mua nó với giá 1 tỷ đô. Thời điểm Facebook mua lại Instagram, ứng dụng này đã có hơn 80 triệu người dùng.

Anh chàng độc thân này hiện đang sống ở San Francisco.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại