Nhức mắt cảnh chen lấn, giẫm đạp của người Trung Quốc

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Kiểu "mua bán hoảng loạn " ở Trung Quốc chưa bao giờ biến mất.

Hình ảnh được được chụp lại trong một cuộc cạnh tranh mua sắm trong những năm 80.
Năm 1985, người dân Bắc Kinh tranh giành nhau để mua bắp cải để chuẩn bị cho mùa đông.
Cả đám đông chen chúc nhau mua cổ phiếu vào đầu những năm 90.
Tranh nhau mua vé xem chương trình ca nhạc
Dịch SARS và H1N1 dẫn đến tình trạng thiếu Banlangen (một loại thuốc điều trị có nguồn gốc trong nước). Bức ảnh này được chụp tại một nhà thuốc vào tháng Tư năm 2013, tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. (đã hết Banlangen).
Cảnh chen chúc trong một siêu thị trong thời gian xảy ra dịch SARS
Ngày 11/3/2011, một trận động đất 8,9 độ Richer đã xảy ra ở Nhật Bản, gây rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trung Quốc đã phải trải qua thời kỳ khan hiếm muối khiến giá muối tăng vọt . Tất cả các cửa hàng và siêu thị đều treo biển “hết muối”. Người dân phải ăn nước tương thay muối. Sau đó, nhờ sự can thiệp của chính phủ, nhu cầu và giá cả của mặt hàng này mới được trở lại bình thường.
Cảnh xô đẩy nhau bên ngoài Tổng công ty Muối ở Chiết Giang
Cảnh tranh nhau mua muối ở các siêu thị
Người Trung chen nhau, thậm chí chạy nhanh chân hết sức có thể để mua hàng giảm giá tại một cửa hàng ở London trong ngày Boxing Day.
Ùn tắc trước một cửa hàng giảm giá ở tỉnh Hải Nam
Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2009, ở Hồ Bắc, Vũ Hán, hàng trăm cư dân chờ đợi qua đêm để mua một căn hộ.
Năm 2012, hàng ngàn người cũng tranh nhau mua nhà ở trong khi chỉ có 104 căn hộ mang ra bán.
Tháng 1/2012, ở Bắc Kinh, mọi người xếp hàng qua đêm chờ đợi để mua iPhone 4S mới.
Cơn sốt vàng năm 2013 khiến nhiều người đổ xô đi mua vàng.
Ngày 24/6/ 2008, tại trung tâm vé Olympic Bắc Kinh, cư dân thành phố xếp hàng để mua vé xem Olympic.
Cơn bão mua nước uống đóng chai sau khi có tin đồn nguồn nước bị nhiễm phenol
Tranh nhau mua phần mềm dệt virus Kingsoft

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại