Ngày này năm xưa 12/10: Rạng Đông 1 chinh phục không gian

Thy Du |

(Soha.vn) - Những bước tiến vô cùng quan trọng của nhân loại trong ước mơ chinh phục vũ trụ.

Ngày 12/10 là một ngày khó quên trong lịch sử ngành Khoa học Vũ trụ thế giới khi Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Rạng Đông 1- tàu vũ trụ đầu tiên trên Thế giới cho phép chở theo nhiều nhà du hành.


	Hình ảnh phóng con tàu Rạng Đông 1.

Hình ảnh phóng con tàu Rạng Đông 1.

Ngày 12/4/1961, Liên Xô đã ghi dấu ấn lên vũ trụ nhân loại khi đưa nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới, Yuri Garagin .

Ngay sau khi Phương Đông hoàn tất nhiệm vụ, tàu vũ trụ Rạng Đông 1 được thiết kế để đưa 3 nhà du hành vũ trụ thực hiện nhiệm vụ bên ngoài không gian, chính thức ra mắt vào năm 1964. Rạng Đông 1 của Liên Xô đưa kỹ sư V.M Camarốp, nhà nghiên cứu Phêôtixtốp và bác sĩ Egôrôp bay vào vũ trụ.


	Kỹ sư V.M Camarốp, nhà nghiên cứu Phêôtixtốp và bác sĩ Egôrôp.

Kỹ sư V.M Camarốp, nhà nghiên cứu Phêôtixtốp và bác sĩ Egôrôp.

Trong lần phóng tàu này Liên Xô đã khiến cả thế giới e dè về độ thành công. Tuy nhiên, Liên Xô một lần nữa lại dẫn trước Mỹ 1 điểm trong cuộc đua chinh phục không gian.

Đây là một sự kiện vô cùng lớn đối với ngành Khoa học Vũ Trụ, hoàn thành những bước đầu tiên của ước mơ chinh phục khoảng không vũ trụ từ ngày xưa của nhân loại. Ngày 13/10, sau 24 giờ 17 phút, 3 nhà du hành đã hạ cánh an toàn. Tổng cộng Voskhod-1 đã bay 16 vòng quanh Trái Đất.

 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại