Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì cơ trưởng đi toilet

Bảo An |

(Soha.vn) - Một máy bay của hãng hàng không Air India đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì cơ trưởng bị khóa ngoài buồng lái sau khi đi vệ sinh.

Chuyến bay mang số hiệu Flight AI 403 của hãng hàng không Air India, đang di chuyển từ Delhi đến Bangalore, đã buộc phải quay đầu hạ cánh xuống sân bay ở Bhopal (Ấn Độ) vào ngày hôm qua vì phi công chính không thể trở lại buồng lái sau khi vào toilet.

“Cơ trưởng của chuyến bay đã rời khỏi buồng lái để đi vệ sinh, nhưng cửa buồng lái đã bị kẹt sau khi cơ trưởng trở lại. Mọi nỗ lực mở cửa từ bên trong lẫn bên ngoài buồng lái đều không thành công”, hãng hàng không Air India cho biết. “Sau khi nhận lệnh từ trung tâm điều khiển mặt đất, phi công phụ đã điều khiển máy bay hạ cánh xuống sân bay Bhopal.”

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì cơ trưởng đi toilet
 

Theo hãng hàng không Air India, cửa buồng lái đã được sửa chữa bởi các kỹ sư mặt đất và máy bay đã tiếp tục hành trình sau đó khoảng 3 giờ.

Hãng hàng không Air India hiện tại cũng đang tiến hành điều tra vụ cơ trưởng điều khiển một chiếc Airbus A-321 của hãng này đang chở 160 hành khách từ Bangkok (Thái Lan) đến Delhi (Ấn Độ), đã đặt chế độ bay tự động và nhờ 2 nữ tiếp viên giám sát trước khi cùng phi công phụ xuống khoang thương gia để ngủ.

Theo tờ Mumbai Mirror, hai phi công chỉ trở lại khoang điều khiển sau đó 40 phút khi các nữ tiếp viên đã vô tình tắt hệ thống tự động lái của máy bay. Tuy nhiên, hãng hàng không Air India khẳng định rằng các phi công không rời khỏi buồng lái và họ chỉ mất chú ý khi các nữ tiếp viên vào buồng lái và do hệ thống điều khiển bay tự động bị mất liên lạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại