Hàng loạt đường dây bán dâm mỹ nhân, chân dài bị hé lộ

Theo Người đưa tin/Đất Việt |

Rất nhiều chân dài, hot girl có tiếng bị vạch trần sau khi vụ việc bị hé lộ.

Thời gian gần đây dư luận có dịp xôn xao về việc hàng loạt đường dây bán dâm toàn mỹ nhân chân dài bị hé lộ.

Hoạt động mại dâm trái phép không phải là điều gì quá xa lạ đối với nhiều người. Ngoài một số quốc gia cho phép đây là một hoạt động kinh doanh thuần túy thì đa phần nó vẫn được xếp vào lĩnh vực phạm pháp.

Ngôi sao nổi tiếng của Nhật bị nghi ngờ trong đường dây này.

Ngôi sao nổi tiếng của Nhật bị nghi ngờ trong đường dây này.

Đặc biệt hơn, càng ngày rất nhiều đường dây bán dâm "cao cấp" được ra đời. Mục đích của những đường dây này chủ yếu là tuyển chân dài, gái xinh, hot girl thậm chí cả người mẫu, diễn viên hay hoa hậu, hoa khôi. Với mục đích chính là kinh tế và địa vị, rất nhiều người đẹp đã không ngần ngại sa chân vào việc bán thân.

Cách đây không lâu, trang Tokyo Sports của Nhật đã đăng tải thông tin về việc đường dây bán dâm trên du thuyền bị hé lộ. Đặc biệt, đường dây này quy tụ rất nhiều mỹ nhân, chân dài, hot girl đình đám của Nhật.

Theo thông tin đăng tải thì rất nhiều cô gái xinh đẹp đã dấn thân vào đường dây này vì thiếu thốn kinh tế và ham hố một cuộc sống đầy xa hoa.

Được biết, lý do nhiều chân dài chọn du thuyền vì chúng sang trọng, xứng tầm và không bị phát hiện như ở khách sạn, nhà riêng. Theo một nguồn tin cho biết, giá đi khách trên du thuyền của nhiều mỹ nhân này nằm khoảng từ 70-200 triệu đồng, phụ thuộc vào độ nổi tiếng.

Cách đây ít lâu, một vụ việc được cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ khiến nhiều người chấn động, Theo thông tin được công bố thì một công ty người mẫu nổi tiếng đã sử dụng đội ngũ người mẫu của mình để "mua vui" cho rất nhiều khách hàng. Công ty người mẫu này đã thiết lập một đường dây bán dâm khá chuyên nghiệp, thậm chí họ còn có nhiều khách hàng tại nước ngoài.

Được biết, đội ngữ thực tập sinh phải đứng ra vay tiền cho công ty và bán dâm cho nhiều người khác với lời hứa hẹn sẽ cho đi phẫu thuật thẩm mỹ và ra mắt ngay sau đó. Các lần bán dâm này sẽ bị quay lại để những thực tập sinh này không thể báo cảnh sát.

Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi một thực tập sinh dũng cảm đứng lên tố cáo với cảnh sát. Thực tập sinh anfy cho biết, cô bị công ty ép đi vay tiền. Sau khi vay được 11 triệu won (hơn 200 triệu đồng) cô vẫn bị ép đi bán dâm. Sau khi vụ việc bị hé lộ dư luận Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại