Góc khuất đen tối sau mối tình hạnh phúc của thủ tướng Nhật

Sam Ngọc |

(Soha.vn) - Là người có quyền lực nhất nhì xứ sở hoa anh đào, thế nhưng khi nhắc đến đời sống riêng tư của Shinzo Abe lại trở thành một dấu hỏi lớn đối với giới truyền thông.

Hoàn thành nốt tâm nguyện của cha

Shinzo Abe sinh ngày 21 tháng 9 năm 1954 hiện là đương kim Thủ tướng Nhật Bản. Ông là một chính trị gia giới quý tộc ở đất nước mà giai cấp thống trị thường là dòng dõi con ông cháu cha.

Bố của Shinzo Abe là ngài Shintaro Abe, là Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu những năm 1980. Vào thời điểm đấy, bất kỳ ai cũng nghĩ rằng ngài Shintaro Abe sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng trong tương lai gần. Nhưng đường đến dinh thự Kantei trở nên cực kì chông gai khi ông vướng vào xì-căng-đan tham nhũng và chấm dứt khi ông mất năm 1991 do bị ung thư tuyến tụy.

Sự việc này trở thành dấu ấn khó phai mờ trong cuộc đời Shinzo khi còn trẻ. Có thể nói việc Shinzotheo con đường chính khách của gia tộc chính là để làm nốt phần việc dang dở của cha mình.

 

Nhậm chức thủ tướng lần hai từ năm 2012 sau thất bại của nhiệm kì đầu năm 2006-2007, Minoru Morita, nhà phê bình chính trị theo Đảng Tự Do đưa ra nhận xét : “Tôi nghĩ Abe là một chính khách nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản”.

Shinzo và phu nhân Akie trong chuyến thăm Việt Nam

Akie Abe, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản lâm thời, là con gái của bà Akio Matuszakicựu giám đốc một trong những tập đoàn lương thực thực phẩm danh tiếng nhất Nhật Bản Morinaga & Co.

Akie làm việc cho hãng Dentsu – một công ty quảng cáo ở Nhật sao khi tốt nghiệp Đại học và kết hôn với Abe năm 1987.

Phu nhân Thủ tướng có vẻ đẹp đặc trưng cho phái nữ xứ sở anh đào

Bà Abe cực kì thích văn hóa Đại Hàn dân quốc, đặc biệt là làn sóng Hàn Quốc K-Wave. Bà thích đến mức theo học bằng được tiếng Hàn chỉ vì quá mê mẩn phim dài tập “Bản tình ca mùa đông”. Bà còn biểu diễn tài ngâm thơ bằng tiếng Hàn của mình tại trường Trung học Gwanghui ở Seoul khi đến thăm Hàn Quốc cùng chồng.

Bà cũng được biết đến với tư cách là “fan cuồng” của nhiều nam diễn viên như Bae Yong-jun, Park Yong-ha và Lee Byung-hun.

Bà là “fan cuồng” của K-Wave

Hôn nhân vì tình yêu hay cuộc "sát nhập" giữa hai dòng tộc

Tất cả các thông tin về cuộc hôn nhân đầy bí hiểm giữa Thủ tướng Nhật Bản Abe và phu nhân đều bị bưng bít từ sau năm 1987. Vào thời điểm này các phương tiện truyền thông nước này tốn không ít giấy mực cho việc Nguyên Thủ tướng Takeo Fukuda đã dàn xếp giữa 2 gia đình quý tộc danh giá có tiếng trong nước về chính trị và kinh tế và đi đến 1 thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi” - cuộc hôn nhân giữa hai người con hai bên.

Có người cho rằng hai người đã quen nhau từ trước và chỉ chờ cơ hội Takeo gặp gỡ hai gia đình để cùng tiến đến hôn nhân. Có người lại khẳng định cuộc hôn nhân đầy bất ngờ này là kết quả của một cuộc “sáp nhập” giữa hai dòng dõi quý tộc để có thể gây dựng tiếng tăm hai gia đình Abe và Matsuzaki.

Đã 26 năm kể từ khi đám cưới diễn ra nhưng Abe và vợ đều không hề có dấu hiệu sẽ sinh con. Có thể đổ lỗi cho xu hướng “không chịu đẻ” hiện nay ở Nhật Bản mà giải thích cho chuyện này hoặc cũng có thể đây chỉ là cuộc hôn nhân đơn thuần về mặt chính trị.

Những gì công chúng được thấy chỉ là sự xuất hiện đầy viên mãn của cặp vợ chồng quyền lực trước giới truyền thông.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân của thủ tướng đều bị bưng bít 1 cách hoàn hảo

Trả lời phỏng vấn kín, Thủ tướng Abe từng chia sẻ đôi điều về người bạn đời của mình – bà là tâm điểm trong cuộc đời ông khi ông không là Thủ tướng của một nước, là người khiến ông suy nghĩ khác và hành động khác so với những đời Rhủ tướng trước. Có lẽ vì quá quen thuộc với văn hóa Phương Đông nên việc thể hiện tình cảm của ông Abe có phần “kiệm lời”.

Shinzo Abe và vợ luôn sát cánh bên nhau mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Tạm kết

Mọi câu chuyện vẫn chỉ là những lời đồn thổi dù có căn cứ hay không. Hàng ngày nhiều tờ báo, nhiều trang blog vẫn đặt ra nghi vấn về thực chất mối quan hệ giữa cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì xứ sở Nhật Bản. Tuy nhiên, dù lý do gì đi chăng nữa, 26 năm qua người kề vài sát cánh bên cạnh Thủ tướng Nhật vẫn là người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn mang đậm vẻ đẹp của một người phụ nữ Nhật hiện đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại