Clip: Cứu được bé gái 5 tuổi khỏi chiếc phà chìm

Ngày hôm nay, hình ảnh đội cứu hộ giải cứu được 1 bé gái khỏi chiếc phà chìm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên toàn thế giới.

 Đoạn clip được hãng Reuters và BBC đăng tải cho thấy cô bé 6 tuổi Kwon Ji-yeon được kéo ra khỏi chiếc phà và được bế lên bờ trong vòng tay an toàn của các nhân viên cứu hộ. Hãng tin Reuters cũng cho biết bé gái này là 1 trong số 179 người may mắn thoát chết khi chiếc phà Sewol nhấn chìm hàng trăm người khác xuống dòng nước. Mặc dù Kwon Ji-yeon đã may mắn được cứu thoát nhưng mẹ và anh trai cô bé vẫn mất tích.

 

Nước mắt vẫn trực trào.
Kwon Ji-yeon được các bác sĩ điều trị tận tình.

Sau khi thoát khỏi chiếc phà chìm, cô bé Kwon Ji-yeon đã được điều trị tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe của em đã ổn định nhưng dường như nỗi sợ hãi vẫn hiện hữu rõ ràng trên gương mặt và trong suy nghĩ của cô bé. Có lẽ, em vẫn chưa lường hết được những điều tồi tệ nhất đang xảy ra với gia đình mình.

Hãng tin AP cho biết hơn 400 nhân viên cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm gần 300 người mất tích trong vụ chìm phà kinh hoàng này. Tuy nhiên, sóng lớn, mưa gió và tầm nhìn kém đã gây cản trở khá nhiều cho công tác cứu hộ.

Cô bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được tất cả những gì đang xảy ra.
Hình ảnh bé Kwon Ji-yeon trong bệnh viện.

Một nạn nhân may mắn thoát chết khỏi vụ chìm phà cho biết "Chúng tôi đã được yêu cầu ngồi im khi chiếc phà lật nghiêng." Chính thông tin này đã dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng quốc tế.

Sau vụ việc này, thuyển trưởng Lee Joon-seok đã gửi lời xin lỗi tới các thân nhân của những người có mặt trên chuyến phà đi Jeju.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại