Chàng thủy thủ si tình của bức ảnh "Nụ hôn" qua đời

Ngọc Anh |

(Soha.vn) - Nhân vật chính trong bức ảnh "Nụ hôn thủy thủ" nổi tiếng trong chiến tranh thể giới thứ 2 đã qua đời ở độ tuổi 86.

Glenn McDuffie trở thành một người đưa thư và là cầu thủ bóng chày bán chuyên nghiệp sau khi trở về từ thế chiến thứ 2. Cuộc sống của McDuffie trở nên thú vị hơn khi khoảng sáu năm trước ông được xác định là chàng trai trẻ xuất hiện trong bức hình "Nụ hôn thủy thủ" được chụp tại quảng trường Times năm 1945.

Bức ảnh "Nụ hôn thủy thủ" được chụp vào tháng 8 năm 1945 khi kết thúc Thế chiến thứ hai.
Cựu chiến binh Glenn McDuffie chết trong một nhà dưỡng lão vào ngày 9/3 ở tuổi 86.

Bằng cách ghép 100 tấm hình của McDuffie và tạo tư thế giống như ông đã làm trong bức ảnh "Nụ hôn thủy thủ", nhiếp ảnh gia ALfred Eisenstaedt, Gibson đã khẳng định McDuffie 80 tuổi chính là thủy thủ trẻ trong bức ảnh.

Việc xác định vẫn gây tranh cãi, một phần vì một người đàn ông khác cũng khẳng định rằng mình là người thủy thủ trong hình ảnh, mà còn bởi vì tạp chí Life và nhiếp ảnh gia đã qua đời năm trước đó không thể xác nhận rằng McDuffie là người thủy thủ đó.

Một số người đàn ông đã đứng ra tuyên bố họ là những thủy thủ mang tính biểu tượng trong ảnh trên tạp chí Life Alfred Eisenstaedt, nhưng một bác sĩ pháp y đã chứng minh đó là Glenn McDuffie.

Glenn McDuffie tái diễn "Nụ hôn thủy thủ" nổi tiếng ở quảng trường Times.

McDuffie sống cùng con gái và hai đứa cháu. Đám tang của ông sẽ được tổ chức ngày 21 tháng 3 tại Nghĩa trang Quốc gia Dallas-Fort Worth.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại