Ấn Độ cấm sử dụng ma-nơ-canh để giảm tội phạm tình dục

Theo Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Ấn Độ, cứ 20 phút có một phụ nữ bị hãm hiếp.

Thành phố Mumbai của Ấn Độ đang chuẩn bị áp dụng một lệnh cấm sử dụng ma-nơ-canh mặc các trang phục thiếu vải, đặc biệt tại các cửa hàng quần áo lót dành cho phụ nữ. Đây được coi là một trong những biện pháp nhằm giảm tình trạng tội phạm tình dục đang gia tăng tại nước này.

Tháng trước, Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu tán thành thông qua nghị quyết cấm các cửa hàng đặt những ma-nơ-canh mặc trang phục thiếu vải bên ngoài cửa hàng. Mumbai là thành phố xảy ra các vụ hãm hiếp nhiều thứ 2 tại Ấn Độ. Theo Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Ấn Độ, cứ 20 phút có một phụ nữ bị hãm hiếp, trong khi chỉ có 40% các vụ việc được báo cáo với cảnh sát. Lệnh cấm này được hi vọng sẽ giúp giảm các vụ tội phạm tình dục tại thành phố này.

 

Tuy nhiên, quyết định này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt của Hiệp hội bán lẻ Ấn Độ. Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Viren Shah nói: “Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21. Có nhiều thứ như phim, tranh, ảnh không lành mạnh lan tràn trên mạng và điện thoại. Việc cấm sử dụng ma-nơ-canh khó có thể làm thay đổi điều này. Nó không thể khiến tình trạng tội phạm tình dục giảm”.

Trong khi đó, các quan chức thành phố thì cho rằng, rất nhiều người bị hình ảnh của ma-nơ-canh kích động. Thêm vào  đó, ma-nơ-canh là mô phỏng hình cơ thể của một người phụ nữ, do đó nếu sử dụng không cẩn thận sẽ không phù hợp với văn hóa của người Ấn Độ./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại