Ám ảnh bức hình chống bạo lực của người đẹp Venezuela

Hải Trịnh |

Không ít người phải hoảng sợ trước "khuôn mặt mới" của Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela.

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela đã tự nguyện thay đổi khuôn mặt mình trong một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề nhân quyền ở đất nước mình trong cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây.

Stefania Fernandez, người được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm 2009, không còn là nữ hoàng sắc đẹp trong chiến dịch này.

Để khắc họa hình ảnh bạo lực - cũng như những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây – Fernandez đã xuất hiện đầy máu trong khi bị bịt miệng và khóc.

Hình ảnh hoa hậu Stefania Fernandez trong chiến dịch
Fernandez đã đăng quang Hoa hậu Venezuela năm 2008 và Hoa hậu Hoàn vũ năm 2009

Cho đến nay, 28 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hàng ngày bắt đầu vào tháng Hai. Do đó, Fernandez và nhiếp ảnh gia Daniel Bracci đã lên kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức của mọi người về đến đề nhân quyền, bạo cũng như tình hình chính trị hiện tại của Venezuela.

Một số hình ảnh từ chiến dịch đã được tải lên Instagram đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Chiến dịch đang được lan truyền mạnh trên phương tiện truyền thông xã hội.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại