Thầy Quang Hải biết trước sao U23 Việt Nam bị thẻ đỏ nhưng không kịp thay ra

Thái Hải |

HLV Phạm MInh Đức biết trước sao U23 Việt Nam là tiền vệ Thái Quý sẽ bị nhận thẻ đỏ nhưng không kịp đưa ra quyết định thay người.

Đánh bại U21 Viettel với tỉ số 1-0, U21 Hà Nội đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 Quốc gia 2018. Thế nhưng, HLV Phạm Minh Đức sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao U23 Việt Nam, tiền vệ Trương Văn Thái Quý. Cầu thủ người Quảng Trị nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống đá thẳng vào người cầu thủ của U21 Viettel.

"Bất cứ HLV nào đưa được đội bóng vào trận chung kết sẽ đều vui thôi. Tôi đã lường trước được khó khăn bởi đây là trận derby Thủ đô. Đối đầu nhau là chơi hết mình, vừa đá bóng vừa tiểu xảo. Tôi cũng hơi buồn vì trọng tài hôm nay nhiều tình huống xử lý trên sân chuyên môn chưa được tốt. Phạt oan nhiều tình huống khiến học trò của tôi bị ức chế.

Là HLV trưởng, tôi nói với các cầu thủ, các bạn đã trải qua bao nhiêu trận đấu ở giải hạng Nhất, từng gặp trường hợp như thế này thì không nên thanh minh hay trả đũa. Tôi biết Thái Quý sớm muộn gì cũng bị đuổi, đã chuẩn bị thay người nhưng chưa kịp thì đã phải nhận thẻ đỏ", HLV Phạm Minh Đức phát biểu sau trận đấu. 

Thầy Quang Hải biết trước sao U23 Việt Nam bị thẻ đỏ nhưng không kịp thay ra - Ảnh 1.

Niềm vui vào chơi trận chung kết của U21 Hà Nội. Ảnh: TNO.

"Thực sự, việc Thái Quý nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân mà trọng tài bắt là đúng. Thật ra, tình huống đó mà trọng tài không bắt thì không phải là trọng tài nữa. Từ 100% khán giả, tôi cũng muốn rút thẻ đỏ cho Thái Quý.

Tại vì sao? Đá như thế là phi thể thao. Tôi không bằng lòng với một cầu thủ như thế. Thái Quý xứng đáng nhận thẻ đỏ rời sân. Trước đó, Thái Quý đã nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phía trên. Tôi đã gọi người vào thay nhưng không kịp.

Nói đi phải nói lại, khi còn ở trong sân, Thái Quý bị nhiều cầu thủ Viettel chơi tiểu xảo và lời nói. Không riêng Quý, Xuân Tú cũng phản ứng khi bị đối thủ trêu, thậm chí chửi sau lưng. Tôi chỉ khuyên các học trò đó là bóng đá và phải chấp nhận điều này", ông Đức trả lời cho hành động khi kết thúc trận đấu, Thái Quý chạy vào sân phân bua với tổ trọng tài.

Thầy Quang Hải biết trước sao U23 Việt Nam bị thẻ đỏ nhưng không kịp thay ra - Ảnh 2.

U21 Viettel nhận hạng Ba chung cuộc. Ảnh: Hoàng Bách.

"Ở trận đấu với U21 Bình Dương không có Thái Quý, U21 Hà Nội vẫn chơi tốt. Những cầu thủ ở V.League về vả năm nay đã 21 tuổi luôn được ưu tiên thi đấu nhiều hơn. Để cho họ có cơ hội thể hiện bản thân.

Không có Thái Quý, vẫn có những con người khác thay thế. Lực lượng U21 Hà Nội khá dày, việc mất một vị trí không ảnh hưởng đến lối chơi chung. Không có gì phải suy nghĩ", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ về việc không có sự phục vụ của Thái Quý trong trận chung kết.

Vào ngày mai 15/11 lúc 15h30, trận bán kết 2 của giải sẽ diễn ra giữa U21 HAGL gặp U21 Becamex Bình Dương trên SVĐ Tự Do. Đội nào giành chiến thắng sẽ đối đầu với U21 Hà Nội trong trận chung kết diễn ra vào ngày 17/11 lúc 15h30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại