Thay đổi hình thức kỷ luật với giám thị chép bài thí sinh học sinh giỏi tỉnh

Gia Hưng |

Mới đây, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu trường THPT Nguyễn Sỹ Sách xem xét lại vi phạm của cô Nguyễn Thị Lệ Hằng.

Chiều 24/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương, Nghệ An) đã có kết quả họp Hội đồng kỷ luật đối với cô Nguyễn Thị Lê Hằng về những vi phạm trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua.

Cụ thể, trước đó, sau khi Sở GD&ĐT Nghệ An có kết luận và xác định, cô Nguyễn Thị Lê Hằng đã vi phạm quy chế trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh 2016-2017 khi chép một phần bài thi của thí sinh.

Thay đổi hình thức kỷ luật với giám thị chép bài thí sinh học sinh giỏi tỉnh - Ảnh 1.

Trường Lê Viết Thuật, nơi diễn ra kỳ thi và sự việc.

Sau đó, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã tiến hành họp Hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với cô Hằng vì đã vi phạm quy chế thi trong thời gian 20 phút đầu buổi thi ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.

Xem xét lại vi phạm của cô Hằng, Sở GD&ĐT Nghệ An ngay sau đó đã yêu cầu Hội đồng trường THPT Nguyễn Sỹ Sách tiến hành xem xét lại vi phạm, xem xét lại quy trình để đưa ra hình thức kỷ luật đúng hơn với cô Hằng.

Ngày 23/3, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã tiến hành họp theo chỉ đạo của Sở GD và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với cô Hằng.

Thay đổi hình thức kỷ luật với giám thị chép bài thí sinh học sinh giỏi tỉnh - Ảnh 2.

Phương Anh đăng thông tin "tố" giám thị Hằng lên facebook và sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Trước đó, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh 2016-2017, cô Lê Hằng bị một nhóm học sinh phản ánh về việc chép bài của thí sinh vào tay rồi đưa cho thí sinh khác chép.

Ngay sau đó, phía Sở GD&ĐT Nghệ An đã lập tổ xác minh và đưa ra kết luận trong 20 phút đầu cô Hằng đi lại và ngồi không đúng vị trí của giám thị. Cô Hằng cũng chép 1 phần bài làm của thí sinh vào tay mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại