Thầy đánh trò tổn thương sụn khớp hông vì không làm được Toán

Gia Hưng |

Được gọi lên bảng làm bài tập Toán nhưng Đăng không làm được nên bị thầy Bình dùng thước gỗ đánh mạnh vào mông gây tổn thương vùng sụn khớp hông.

Tối 24/10, ông Trình Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện thầy Trần Văn Bình (giáo viên trường Tiểu học Kim Lâm, xã Thanh Sơn) đã bị đình chỉ 15 ngày công tác để làm rõ hành vi đánh học sinh bị thương trong giờ dạy học.

Thầy Bình bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra của cơ quan công an đối với hành vi đánh học sinh. "Khi có kết luận, chúng tôi sẽ tiến hành cho họp và kỷ luật đối với thầy Bình. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm sự việc", ông Nhã nói.

Trước đó vào ngày 7/10, em Lo Vi Đăng (lớp 4B; trường Tiểu học Kim Lâm) được thầy giáo gọi lên bảng nhưng không làm được bài môn Toán do thầy Bình giao. Bực tức nên thầy Bình đã dùng thước gỗ đánh vào mông Đăng.

Bị đánh đau, Đăng về nhà thưa chuyện với bố mẹ và nói không muốn đi học. Dù đã được thoa dầu nhưng Đăng vẫn kêu đau và đi lại khó khăn. Ngay sau đó, gia đình đã đưa Đăng đi khám và được kết luận tổn thương vùng sụn khớp hông.

Bức xúc trước sự việc này nê gia đình đã yêu cầu nhà trường và chính quyền địa phương làm rõ sự việc.

Tiếp nhận sự việc, Công an huyện Thanh Chương đã mời thầy Bình lên để làm việc. Tại đây, thầy Bình đã thừa nhận đánh học sinh Đăng. Thầy Bình cũng tỏ ra hối hận vì hành động này của mình. Sau đó, thầy Bình đã đến gia đình học sinh để xin lỗi.

Thầy đánh trò tổn thương sụn khớp hông vì không làm được Toán - Ảnh 1.

Bị đánh trọng thương, học sinh Đăng phải nghỉ học 1 tuần. (Ảnh: V.Đ.).

Riêng về học sinh Đăng, bị đánh đau nên em đã phải nghỉ học 1 tuần. Được biết, phía gia đình học sinh Đăng đã từ chối giám định thương tật.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT Thanh Chương chỉ đạo trường Tiểu học Kim Lâm họp hội đồng làm rõ hành vi vi phạm của thầy Bình để có hướng xử lý nghiêm khi có kết luận của cơ quan công an.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 10/11 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại