Thất bại ê chề, Van Gaal vẫn nghĩ mình đúng

Lupo |

Màn trình diễn của Man United trước West Ham gây thất vọng một thì những lời của Van Gaal sau trận gây thất vọng gấp mười.

Tại Upton Park, Man United đã có lúc vươn lên dẫn trước West Ham 2-1 và tưởng như có thể giành được vị trí thứ 4 từ tay của Man City.

Tuy nhiên, hàng thủ hớ hênh đã khiến Quỷ đỏ phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ trong 5 phút (từ 76 đến 80), đội chủ nhà ghi liền 2 bàn thắng và lội ngược dòng thành công.

Tỉ số thua chung cuộc 2-3 khiến hi vọng lọt vào Champions League của Man United vô cùng mong manh. Họ phải thắng ở vòng 38 và chờ đợi Man City thất bại trước Swansea.


Một trận đấu tệ hại của hàng thủ Man United.

Một trận đấu tệ hại của hàng thủ Man United.

Thế nhưng thay vì thẳng thắn thừa nhận sai sót, Van Gaal lại đổ lỗi cho học trò:

"Đúng như những gì tôi nói trước trận đấu. Chúng tôi phạm lỗi tạo ra các tình huống cố định và họ tận dụng thành công để ghi bàn. Quá nhiều lần, West Ham có được cơ hội đá phạt trong khoảng 60 mét quanh khung thành Man United.

Thực sự rất khó khăn, họ không chiến rất tốt trong khi đội hình Man United quá nhỏ bé. Đáng lẽ khi dẫn trước 2-1, chúng tôi phải giữ bóng được nhiều hơn những gì đã làm hôm qua.

Áp lực từ các khán đài và cầu thủ West Ham quá lớn. Đây là trận đấu đặc biệt và họ quyết tâm ngay từ những giây đầu tiên, bạn có thể thấy rõ điều đó".

Dường như, Van Gaal "quên" mất rằng trong cả 2 tình huống để thua ở hiệp hai, chiều cao đều không quyết định quá nhiều. Nguyên nhân chính là sự phân công kèm người quá dở của hàng thủ Man United, để cho đối phương tự do đánh đầu ghi bàn.

Martial đã có 11 bàn sau 30 trận ở Premier League mùa này.

Nhắc đến cuộc đua vào top 4, chiến lược gia người Hà Lan vẫn tự tin lạ thường: "Man United hiện không có quyền tự quyết. Nhưng chúng tôi vẫn có thể theo kịp Man City. Man United cần đánh bại Bournemouth.

Mọi chuyện chẳng hề dễ dàng gì, nhất là khi các cầu thủ còn đang rất thất vọng khi thua West Ham. Dù vậy, chúng tôi sẽ đứng dậy được".

Sự bình tĩnh của Van Gaal là cần thiết trong hoàn cảnh này. Chỉ có điều, fan Man United có lẽ không còn quá tin những lời phát biểu của nhà cầm quân này nữa.

Nếu không chứng minh được bằng hành động, Van Gaal nhiều khả năng sẽ phải rời Old Trafford ngay sau khi mùa giải kết thúc.

West Ham 3-2 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại