Thành trì trọng yếu của IS ở Syria bị công phá sau 14 ngày

Thanh Hà |

Các đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã đẩy lui các phần tử khủng bố ra khỏi thị trấn Al-Dashishah ở phía đông nam tỉnh Al-Hasakah, hãng thông tấn Firat đưa tin hôm 18.6.

Al-Dashishah là một thành trì lớn của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các tay súng SDF phát động cuộc tấn công vào phía nam Al-Hasakah từ 14 ngày trước. Chiến dịch trong khu vực giáp biên giới với Iraq được tổ chức phối hợp với không quân của liên quân được phương Tây do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn.

Theo hãng tin Firat, các đơn vị SDF đã tiêu diệt hơn 30 phần tử khủng bố, trong đó có một số chỉ huy trưởng. Hiện các đơn vị này đang truy đuổi các phần tử khủng bố và đang ở cách biên giới Iraq 3km. Cuối tuần qua, Tel Shair cũng đã được giải phóng khỏi IS.

Tại tỉnh Deir ez-Zor láng giềng, các phần tử khủng bố còn kiểm soát 3 khu vực là Hajin, Ash Shafah và Susa.

Sau khi các lực lượng chính của IS bị đánh bại vào mùa thu năm 2017 tại các tỉnh Raqqa, Deir ez-Zor và Al-Hasakah, chỉ còn chưa đầy 3% lãnh thổ của Syria nằm trong tầm kiểm soát của nhóm khủng bố này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại