Thanh niên bị giam lỏng 3 ngày vì chơi cá độ "chịu"

Lan Hương |

Chủ quán cho Nghĩa nợ 16 triệu tiền cá độ, sau đó anh ta thua thêm 43 triệu đồng. Do không có tiền trả nên nam thanh niên bị giam lỏng 3 ngày.

Chiều 20/8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Bá Hảo (25 tuổi), Nguyễn Chí Dũng (27 tuổi), Nguyễn Chí Nhân (21 tuổi) và Dương Văn Hùng (25 tuổi) cùng trú TP Nha Trang, để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Đêm 16/8, Trương Đình Nghĩa (27 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang) đến một quán cà phê trên đường Dã Tượng để chơi cá độ bóng đá.

Đến sáng hôm sau, Nghĩa thua 16 triệu đồng. Hết tiền, nam thanh niên được chủ quán cho ghi độ chịu với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Khi định bỏ về thì Nghĩa bị 4 người giữ lại, giam lỏng với lý do chưa trả tiền đang nợ. Sáng 17/8, các nghi can lấy điện thoại của Nghĩa gọi cho anh Nguyễn Văn Thanh (anh rể của Nghĩa, trú tỉnh Vĩnh Long) thông báo đang giữ người.

Nhóm yêu cầu người nhà nạn nhân mang 45 triệu đồng đến trả nợ mới thả Nghĩa. Đến chiều 19/8, tại một quán cà phê trên đường Thái Nguyên (TP Nha Trang), trong lúc nhận tiền của người nhà Nghĩa thì 4 nghi can trên bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ công an, các nghi can thừa nhận hành vi phạm tội. Cùng ngày, Nghĩa được công an giải cứu ra khỏi quán cà phê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại