thánh chiến Hồi giáo

Giới chuyên gia nhận định khả năng phong trào Houthi điều quân tới Dải Gaza

Giới chuyên gia nhận định khả năng phong trào Houthi điều quân tới Dải Gaza

Quốc tế 2023-12-21T15:10:00

Khi cuộc tấn công Gaza diễn ra ác liệt, phong trào Houthi ở Yemen đã tham gia các chiến dịch chống lại lực lượng Israel và đồng minh của nước này.

Israel ám sát chỉ huy tổ chức Thánh chiến Hồi giáo

Israel ám sát chỉ huy tổ chức Thánh chiến Hồi giáo

Quốc tế 2021-05-18T07:51:43

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 17-5 cho biết họ đã ám sát chỉ huy tổ chức Thánh chiến Hồi giáo (IJ) Hussam Abu Harbeed trong một cuộc không kích ở dải Gaza.

Bị lính đảo chính bắt giam, Tổng thống Mali lên truyền hình xin từ chức

Bị lính đảo chính bắt giam, Tổng thống Mali lên truyền hình xin từ chức

Quốc tế 2020-08-19T16:30:00

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita xuất hiện trên truyền hình quốc gia và tuyên bố từ chức ngay lập tức, sau khi ông cùng Thủ tướng Boubou Cisse bị các binh sĩ nổi dậy bắt giam.

Liên quân Mỹ không kích lãnh thổ cuối cùng do IS kiểm soát

Liên quân Mỹ không kích lãnh thổ cuối cùng do IS kiểm soát

Quốc tế 2018-12-22T09:26:00

Ngày 21/12, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã khiến 13 tay súng thánh chiến Hồi giáo và 14 người thân của các tay súng này thiệt mạng tại miền Đông Syria.

Syria ồ ạt dồn quân, chuyển khí tài tới Idlib sẵn sàng cho chiến dịch cuối

Syria ồ ạt dồn quân, chuyển khí tài tới Idlib sẵn sàng cho chiến dịch cuối

Quân Sự 2018-09-06T21:20:00

Giới chức Syria tuyên bố quân đội nước này đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn để giải phóng tỉnh Idlib khỏi tay các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan.

Tăng T-90 yểm trợ đặc nhiệm Syria rầm rập tiến về phía Tây Nam: Trận quyết chiến khai cuộc

Tăng T-90 yểm trợ đặc nhiệm Syria rầm rập tiến về phía Tây Nam: Trận quyết chiến khai cuộc

Quân Sự 2018-06-23T07:52:19

Mặc dù đã đạt được những thắng lợi quan trọng ở tỉnh Daraa phía Tây Nam nhưng thị trấn Busra al-Harir và vùng Lajat chủ chốt mới là các mục tiêu trọng điểm của Quân đội Syria.

Ôm lý tưởng "lật đổ" ông Assad, thanh niên vỡ mộng ở Syria vì gia nhập nhầm... khủng bố

Ôm lý tưởng "lật đổ" ông Assad, thanh niên vỡ mộng ở Syria vì gia nhập nhầm... khủng bố
Quốc tế 2018-03-01T20:35:00

Albert Berisha, công dân Kosovo, đã đến Syria với mục tiêu "chiến đấu giải phóng người dân" nước này khỏi chế độ ông Assad, nhưng anh đã sớm vỡ mộng khi lạc vào tay khủng bố.

Phiến quân Hồi giáo giăng thế trận chống Liên Xô ở Afghanistan

Phiến quân Hồi giáo giăng thế trận chống Liên Xô ở Afghanistan

Quân Sự 2017-12-15T15:34:00

Tình báo Mỹ chống lưng các Mujahideen Afghanistan - nhóm phiến quân Hồi giáo gây nhiều tổn thất xương máu cho quân đội Liên Xô vào thập niên 1980.

Vì sao IS liên tiếp thất thế ở Trung Đông?

Vì sao IS liên tiếp thất thế ở Trung Đông?

Quốc tế 2017-09-17T21:26:00

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công liều chết khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương tại một thành phố miền Nam Iraq vào hôm nay 14/9.

Công bố thêm danh tính nghi phạm loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha

Công bố thêm danh tính nghi phạm loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha

Quốc tế 2017-08-19T10:50:00

Ngày 18/8, cảnh sát Tây Ban Nha công bố thêm danh tính 3 đối tượng tình nghi trong loạt vụ tấn công khủng bố tại nước này, đồng thời cho biết những kẻ tấn công vốn âm mưu tiến hành một vụ khủng bố quy mô lớn hơn.

Tây Ban Nha bắt nghi phạm thứ tư vụ lao xe tải làm 14 người chết

Tây Ban Nha bắt nghi phạm thứ tư vụ lao xe tải làm 14 người chết

Quốc tế 2017-08-18T20:45:16

Ngày 18/8, cảnh sát xứ Catalonia của Tây Ban Nha đã bắt giữ nghi phạm thứ 4 liên quan đến loạt vụ tấn công bằng xe tải vào đám đông ở thành phố Barcelona, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Nga đủ uy lực để đuổi quân Mỹ ở Syria

Nga đủ uy lực để đuổi quân Mỹ ở Syria

Quốc tế 2017-07-23T09:59:00

Ngày 21.7, chỉ huy quân đặc nhiệm Mỹ, tướng Raymond Thomas khẳng định Nga đủ uy lực để đuổi quân Mỹ ở Syria, vì Nga có tầm ảnh hưởng và tạo được thế đứng ở Syria chắc hơn Mỹ.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại