Thắng U19 Thái Lan, thầy Công Phượng hạnh phúc lần đầu được nâng cúp

Hải Bình - Ảnh: Trương Phi. |

HLV Graechen tỏ ra khá hạnh phúc khi lần đầu cùng U19 Việt Nam giành chức vô địch của giải U19 Quốc tế.

Đánh bại U19 Thái Lan tỷ số 1-0 trong trận chung kết, U19 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U19 Quốc tế 2019. Người lập công duy nhất cho đội nhà chính là "Tiểu Công Phượng" - tiền đạo Phạm Xuân Tạo.

"Thực sự trận đấu chung kết hôm nay, U19 Việt Nam đã nhận được khá nhiều sự may mắn, khi đối thủ dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc. Ngoài ra, các học trò của tôi cũng nhận được rất nhiều sự khiêu khích của U19 Thái Lan.

Tôi tự hào về các học trò, toàn đội đã có tinh thần chiến đấu tốt nhất hôm nay. Từng người luôn thể hiện được khát khao chiến thắng trong từng trận đấu, để rồi cuối cùng chúng tôi có được chức vô địch. Theo thời gian, họ sẽ trưởng thành hơn", HLV Graechen chia sẻ.

Thắng U19 Thái Lan, thầy Công Phượng hạnh phúc lần đầu được nâng cúp - Ảnh 1.

Xuân Tạo ghi bàn thắng duy nhất cho U19 Việt Nam trong trận chung kết. Ảnh: Trương Phi.

"Tôi vui và hạnh phúc, tôi nghĩ cầu thủ cũng vậy. Trước đây tôi cũng có nhiều trận chung kết, chơi khá tốt nhưng không giành được chiến thắng. Hôm nay, các học trò ở U19 Việt Nam đã giúp cho tôi có được chiến thắng đầu tiên ở một trận chung kết nhiều cảm xúc.

U19 Thái Lan là một đội bóng tốt, nhiều cầu thủ chất lượng. Thế nhưng, trận này họ đã không có được sự may mắn, trong khi điều đó thuộc về U19 Việt Nam. Điều quan trọng là chúng tôi có được chiến thắng cuối cùng.

Hai chiến thắng liên tiếp của U19 và U23 Việt Nam trước Thái Lan sẽ động viên tinh thần U18 Việt Nam tới đây khá nhiều. Đây là cú hích lớn cho bóng đá Việt Nam trong năm nay", HLV Graechen phát biểu sau trận đấu.

Trước đó ở trận tranh hạng Ba, U19 Trung Quốc đã hạ gục U19 Myanmar với tỷ số 3-2, trong trận đấu có màn rượt đuổi tỷ số khá ngạt thở. Thầy trò HLV Qu Bo đã giành được tấm huy chương đồng của giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại