Thắng trận, HLV Huỳnh Đức vẫn nổi nóng với trọng tài

M.A |

Dù có chiến thắng quan trọng trước Bình Dương ở ngay sân nhà của đối thủ, nhưng thuyền trưởng của đội bóng sông Hàn vẫn không giấu nổi sự bực dọc khi nói về một vài quyết định từ phía trợ lý trọng tài.

Bước vào phòng họp báo, HLV Huỳnh Đức tỏ ra bức xúc với quyết định của trợ lý trọng tài Lê Ngọc Ân khi chia sẻ rằng "đó là một tình huống mà trọng tài đã sai.

Một tình huống sai như thế lại trong một trận đấu gay cấn chuyện trợ lý của tôi phản ứng cũng rất là bình thường. Ở đây các anh cũng thế nếu đặt vào vị trí của tôi thôi.

Đó là một quả phạt góc rõ ràng, chúng tôi đứng cách 15-20m còn nhìn thấy trong khi trợ lý trọng tài đứng chỉ cách có 1-2m thôi mà quyết định thế thì chúng tôi phải phản ứng thôi.

Thắng trận, HLV Huỳnh Đức vẫn nổi nóng với trọng tài - Ảnh 1.

Trợ lý Trương Văn Lợi tranh cãi với trọng tài. Ảnh Gia Khánh

Chuyện phản ứng như thế cũng bình thường, không chỉ riêng cấp CLB mà ĐTQG cũng thế thôi. Và tôi cho rằng trọng tài bàn hơi gay gắt để khiến trợ lý của tôi bị đuổi lên khán đài"

"Những tình huống khác ở xa, tôi không dám nhận định tuy nhiên riêng về pha bóng như các bạn vừa hỏi là trợ lý trọng tài đã sai" HLV Huỳnh Đức phát biểu khi được hỏi về một vài tình huống khác.

Quay trở lại với tình huống mà thuyền trưởng của đội bóng sông Hàn gay gắt khi ở những phút cuối của trận đấu, trong tình thế đang dẫn trước 1-0 và có bóng tấn công một cầu thủ Bình Dương đã để bóng chạm chân đi hết đường biên ngang khá rõ ràng, nhưng trợ lý trọng tài đã không cho Đà Nẵng hưởng phạt góc.

Ngay sau đó, trợ lý phụ trách thủ môn Trương Văn Lợi cùng nhiều cầu thủ của đội bóng sông Hàn đã có những phản ứng về quyết định đó buộc trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng (sau khi hội ý cùng người đồng nghiệp thứ 4) mời lên khán đài.

Về cơ hội vô địch, thuyền trưởng của đội bóng sông Hàn cũng đã chia sẻ "không phải mình tôi mà tất cả các đội bóng đều muốn vô địch cả, chúng tôi luôn muốn có thành tích và luôn thi đấu như một trận chung kết.

Đây là trận đấu khó khăn của chúng tôi khi Bình Dương là đội bóng có thể hình, đội bóng mạnh. Chúng tôi đã vào trận với quyết tâm cao, và tôn trọng đối thủ để tìm kiếm kết quả tốt nhất có thể"

Trong khi đối thủ tự tin cho những trận đấu sắp tới thì HLV của Bình Dương đã cho rằng cơ hội vô địch của đội nhà là "vô cùng khó khăn", cũng như khẳng định "cố gắng có trong tốp đầu" sau khi để thua trước Đà Nẵng vào chiều 30/7...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại