Thắng ngoạn mục, Việt Nam vùi Thái Lan xuống tận cùng tuyệt vọng

Tiểu Mã |

ĐT nữ Việt Nam đã bảo toàn chiến thắng 3-2 trước “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan để chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Sự chênh lệch về thứ bậc trên BXH FIFA hoàn toàn trở nên vô nghĩa, trong ngày mà ĐT nữ Việt Nam (hạng 37 thế giới) đã thi đấu như "lên đồng" để quật ngã Thái Lan (hạng 28) để chính thức vào tứ kết chỉ sau đúng 1 trận.

Trước trận quyết đấu này, cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều vô cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm để giành suất đi tiếp. So với người Thái, thầy trò HLV Mai Đức Chung có lợi thế hơn nhờ yếu tố thể lực khi đội bạn vừa trải qua cuộc "vắt sức" nhưng vẫn để thua Nhật Bản.

Lợi thế thể lực đó đã được các cô gái vàng Việt Nam cụ thể hóa một cách hoàn hảo. Với sự nhập cuộc tốt hơn, ĐT nữ Việt Nam sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 22, sau pha dứt điểm chuẩn xác của trụ cột Tuyết Dung. Chín phút sau, Thái Lan đã có bàn san bằng tỷ số sau pha lập công của Nildhamrong.

Thắng ngoạn mục, Việt Nam vùi Thái Lan xuống tận cùng tuyệt vọng - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) đã giành chiến thắng quá thuyết phục để vào tứ kết Asiad.

Nhưng cũng chỉ sau đó ít phút, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu bùng nổ và khiến Thái Lan phải nhận 2 cú đòn choáng váng. Sau khi Nguyễn Thị Vân giúp Việt Nam lần thứ 2 vượt lên ở phút 33, đến lượt Nguyễn Thị Liễu tỏa sáng, nới rộng cách biệt lên thành 3-1.

Với Thái Lan, sau khi bị dẫn 2 bàn, họ đã vùng lên vô cùng mạnh mẽ sau giờ nghỉ với hy vọng lật ngược thế cờ. Những nỗ lực của họ cũng mang lại hiệu quả nhất định với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 79.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Thái Lan dồn toàn lực lên tấn công nhưng đây là thời điểm mà hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam đã chơi vô cùng tập trung, hóa giải toàn bộ các pha lên bóng của đối thủ. Tính trong cả trận, Thái Lan dứt điểm tổng cộng 10 lần trong đó có 7 cú sút trúng đích. Nhưng chừng đó là chưa đủ bởi ĐT nữ Việt Nam đã chơi một trận quá xuất sắc.

Tỷ số 3-2 cho Việt Nam được ấn định. Với chiến thắng sát nút, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức đi tiếp vào vòng tứ kết tại Asiad, bất kể kết quả ở lượt đấu sau gặp Nhật Bản.

Trái ngược, ĐT nữ Thái Lan chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua. Đây là kết cục cay đắng bởi trước khi lên đường sang Indonesia, họ đã vô cùng hy vọng vào kịch bản sẽ tiến sâu tại đấu trường Á vận hội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại