Tham vọng "lũng đoạn" Nou Camp của Messi vừa lên một tầm cao mới

Tiểu Mã |

Ngay sau khi HLV Luis Enrique thông báo rời Barca vào cuối mùa, Messi lại tiếp tục thể hiện uy quyền của mình ở Nou Camp.

Ngay sau chiến thắng 6-1 trước Sporting Gijon, HLV Luis Enrique đã tuyên bố sẽ rời Nou Camp ngay trong mùa Hè này.

Điều đáng nói là thông báo này được đưa ra chỉ chưa đầy một ngày sau khi tờ báo Express (Anh) và đài El Chiringuito TV (TBN) tiết lộ việc Messi ra tối hậu thư đề nghị ban lãnh đạo Barca phải thực hiện 3 yêu cầu nếu không muốn anh rời Nou Camp, trong đó có việc sa thải chiến lược gia 47 tuổi.

Tất nhiên, với nhiều CĐV, việc Luis Enrique quyết định rời Nou Camp không chỉ do áp lực từ thất bại 0-4 trước PSG ở Champions League mà còn vì sức ép đến từ chính Messi.

Tham vọng lũng đoạn Nou Camp của Messi vừa lên một tầm cao mới - Ảnh 1.

Messi đang thể hiện quyền uy của mình tại Barca.

Song, "quyền lực ngầm" của M10 không chỉ dừng lại ở đó. Theo những thông tin mới nhất từ tờ Express (Anh), tiền đạo người Argentina còn đang gây áp lực để ban lãnh đạo Barca phải đem về sân Nou Camp 5 ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017.

Đầu tiên, Messi yêu cầu CLB phải bổ sung thêm một tiền đạo thay thế Paco Alcacer – người đã cập bến Nou Camp hồi Hè 2016 nhưng không đáp ứng được yêu cầu. Người được thay thế đã được chỉ đích danh là Moussa Dembele của Celtic hoặc Sergi Enrich của Eibar.

Mục tiêu thứ 2 mà Messi đang đề xuất là tiền vệ trung tâm Marco Verratti của PSG hoặc Isco của Real Madrid, để làm phương án thay thế cho Andres Iniesta đang có dấu hiệu già nua và cả Andre Gomes vốn thiếu cả đẳng cấp lẫn kinh nghiệm.

Người thứ 3 mà tiền đạo 30 tuổi muốn CLB chiêu mộ là Hector Bellerin của Arsenal– ngôi sao sẽ thay thế Dani Alves ở vị trí hậu vệ phải.

Tham vọng lũng đoạn Nou Camp của Messi vừa lên một tầm cao mới - Ảnh 2.

Bellerin là 1 trong 5 người mà Messi muốn đem về Nou Camp.

Mục tiêu thứ 4 được Messi nhắm đến là một trung vệ để thay thế Gerard Pique trong tương lai và đó sẽ là ngôi sao người Colombia Yerry Mina hiện đang thi đấu tại Ajax hoặc Marquinhos của PSG.

Cuối cùng, tiền đạo người Argentina đang muốn Ban lãnh đạo Barca chiêu mộ HLV Jorge Sampaoli của Sevilla để thay thế cho Luis Enrique.

Hiện tại chưa biết ban lãnh đạo Barca có chiều lòng Messi mà chiêu mộ đủ danh sách "ngũ hổ tướng" hay không. Nhưng rõ ràng quyền lực của tiền đạo người Argentina đang ngày càng có dấu hiệu ngày càng "bành trướng" ở sân Nou Camp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại