Thăm dò dư luận: Phe đòi độc lập Catalonia sẽ lại thắng cử

Vietnam+ |

Các đảng Junts pel Si và CUP vốn ủng hộ Catalonia độc lập dự kiến sẽ giành được đa số ghế nghị viện vùng này sau cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức vào ngày 21/12 tới.

Nghị viện Catalonia có 135 ghế. Theo kết quả thăm dò, được Trung tâm Nghiên cứu dư luận của chính quyền Catalonia thực hiện, đảng Junts pel Si dự kiến giành được từ 60-63 ghế, trong khi CUP có từ 8-9 ghế. Do đó, phe ủng hộ Catalonia độc lập sẽ hội đủ 68 ghế để đạt đa số cần thiết tại nghị viện.

Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng, 48,7% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ việc Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha, so với tỷ lệ 41,1% trong cuộc thăm dò trước đó.

Cuộc thăm dò được tiến hành trong thời gian từ 16-29/10 với 1.338 người tham gia. Trước đó, trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức hôm 1/10, hơn 90% trong số 2,26 triệu người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ Catalunya độc lập. Madrid tuyên bố cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp.

Ngày 27/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố giải tán cơ quan lập pháp Catalonia và kêu gọi một cuộc bầu cử địa phương ở đây. Thủ hiến CCatalonia Carles Puigdemont khẳng định không tuân thủ quyết định từ Madrid./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại