Kẻ nghi vấn gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh là cháu rể nạn nhân

Hoàng Hải |

Cơ quan CSĐT đã khoanh vùng được một số đối tượng khả nghi liên quan đến vụ sát hại 4 bà cháu tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí.

Sau khi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng khiến 4 người trong 1 gia đình ở Quảng Ninh tử vong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngay trong ngày hôm qua (24/9), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi UBND TP. Uông Bí và Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhanh chóng làm rõ vụ án.

Kẻ nghi vấn gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh là cháu rể nạn nhân - Ảnh 1.

Dấu chân của người lạ được phát hiện cạnh thi thể của bà Nguyễn Thị Hát và 2 cháu gái.

Theo nguồn tin của PV, sau hơn 1 ngày phát hiện vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ,các đơn vị chức năng của Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã khoanh vùng 2 đối tượng nghi vấn gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Các đối tượng nghi vấn ban đầu được nhận định là người địa phương và đã có tiền án, tiền sự.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được 2 đối tượng hiềm nghi, trong đó đối tượng chính là Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh - là cháu rể nạn nhân Hát.

Kẻ nghi vấn gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh là cháu rể nạn nhân - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ án và đối tượng Doãn Trung Dũng (Ảnh: CAND)


Ngay trong chiều qua, tại tất cả các phường trên địa bàn TP. Uông Bí, lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập các đối tượng nằm trong diện theo dõi của địa phương lên kiểm tra.

Đồng thời, trong đêm hôm qua (24/9), lực lượng Công an của các xã, phường cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát các nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ trên địa bàn TP. Uông Bí nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung để tìm ra manh mối của kẻ thủ ác.

Kẻ nghi vấn gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh là cháu rể nạn nhân - Ảnh 3.

Cơ quan công an kiểm tra kĩ càng cánh của phòng tắm trên tầng 2 của căn nhà xảy ra vụ án.

Đến 23h 15 phút đêm ngày hôm qua 24/9, (sau gần 20 tiếng), lực lượng Công an mới tiến hành xong công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, trong ngôi nhà xảy ra vụ việc, có rất nhiều dấu vân tay và dấu chân của người lạ được phát hiện. Đặc biệt là tại khu vực phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hát và 2 cháu gái.

Tại khu vực cánh cửa ở nhà tắm của tầng 2, cũng có nhiều dấu vết lạ để lại được lực lượng chức năng phát hiện.

Kẻ nghi vấn gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh là cháu rể nạn nhân - Ảnh 4.

Đến 14h chiều nay, thi thể bà Hát cùng các cháu được người thân và bà con hàng xóm đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vào 8h30 hôm nay, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Đến 14h cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân xấu số đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại