Thái Lan đã tìm ra “bí kíp” để phục thù cường địch sau lần thảm bại khó tin?

Tiểu Mã |

Theo truyền thông Thái Lan thì thầy trò HLV Sirisak đang có một nhiệm vụ tối thượng, đó là “báo thù” tuyển Ấn Độ sau thảm bại 1-4 ở Asian Cup 2019.

Với việc để thua Việt Nam đúng phút bù giờ cuối cùng, tuyển Thái Lan bất đắc dĩ phải đối đầu Ấn Độ để tranh hạng Ba tại King’s Cup. Theo tờ báo Siamsport, "Voi chiến" cần làm được 5 điều để đánh bại Ấn Độ, hòng gỡ gạc danh dự trên sân nhà.

Gạt đi nỗi buồn sau trận thua Việt Nam

Theo tờ Siamsport, đây là nhiệm vụ rất quan trọng với ĐT Thái Lan bởi yếu tố tinh thần có thể quyết định thắng bại khi Voi chiến đối đầu Ấn Độ ở trận đấu chiều nay.

Việc để thua Việt Nam đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của tuyển Thái Lan. Nếu không thể gạt bỏ nỗi thất vọng và vực dậy lòng quyết tâm, không loại trừ khả năng Voi chiến sẽ tiếp tục gục ngã trước Ấn Độ ngay trên sân nhà.

Thái Lan đã tìm ra “bí kíp” để phục thù cường địch sau lần thảm bại khó tin? - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan cần gạt đi nỗi thất vọng sau trận thua Việt Nam.

Thay đổi sơ đồ chiến thuật

Tờ Siamsport cho rằng ở trận khai màn gặp Việt Nam, việc sắp xếp đội hình và nhân sự của HLV Sirisak là chưa thực sự hợp lý. Trong đó, vị trí thủ môn và vai trò của các tiền vệ bị đặt dấu hỏi nhiều nhất.

Để chiến thắng Ấn Độ, HLV Sirisak phải có sự điều chỉnh để sử dụng những cầu thủ có phong độ cao nhất ở trên sân.

"Bắt chết" đội trưởng Chhetri

Thủ quân Chhetri là mũi nhọn nguy hiểm nhất của tuyển Ấn Độ. Đây cũng chính là người đã lập cú đúp giúp Ấn Độ "vùi dập" Thái Lan 4-1 ở giải Asian Cup hồi đầu năm 2019. Cầu thủ này cũng chính là người ghi bàn gỡ cho Ấn Độ trong trận gặp Curacao cách đây ít ngày.

Tờ Siamsport cho rằng nếu có thể "bắt chết" được Chhetri, Thái Lan sẽ vô hiệu hóa được khả năng tấn công của Ấn Độ và giúp đội chủ nhà tăng thêm cơ hội giành chiến thắng.

Thái Lan đã tìm ra “bí kíp” để phục thù cường địch sau lần thảm bại khó tin? - Ảnh 2.

Trao cơ hội cho Teerasil Dangda

Tưởng chừng Dangda sẽ có trận thứ 100 khoác áo ĐTQG khi đối đầu Việt Nam nhưng rốt cục tiền đạo này lại không được HLV Sirisak sử dụng.

Đây là lúc mà HLV Sirisak cần phải đặt niềm tin vào Dangda bởi kinh nghiệm của cầu thủ này rất có thể sẽ tạo nên sự khác biệt giúp Voi chiến giành chiến thắng, giống như điều mà lão tướng Anh Đức đã làm cho tuyển Việt Nam.

Khuyến khích sự cổ vũ của người hâm mộ

Theo tờ báo xứ Chùa Vàng, rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã thất vọng tràn trề sau trận thua Việt Nam. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà Voi chiến cần sự cổ vũ của các CĐV hơn bao giờ hết bởi điều đó sẽ giúp Voi chiến được tiếp thêm sức mạnh và động lực để chiến đấu.

Theo thống kê, ĐTQG Thái Lan từng đối đầu Ấn Độ tổng cộng 22 lần. Thái Lan giành thành tích tốt hơn khi thắng 11, hòa 4 và thua 7 trận.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại