Tên lửa tham vọng của Elon Musk sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử ngành vũ trụ

Dink |

Với chi phí lên Sao Hỏa chỉ bằng chi phí mua nhà, Elon Musk mong muốn biến con người thành giống loài liên hành tinh.

Không ai đánh thuế giấc mơ cả, và chúng ta cũng nên học tập Elon Musk, khi ông vừa bày tỏ tham vọng của mình, rằng ông sẽ xây dựng một tên lửa cũng như tàu vũ trụ lớn nhất lịch sử loài người, để đưa con người lên Sao Hỏa sinh sống.

Tên lửa tham vọng của Elon Musk sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử ngành vũ trụ - Ảnh 1.

Tại Đại hội Du hành vũ trụ Quốc tế, Elon Musk đã có một bản thuyết trình về kế hoạch đưa con người lên Sao Hỏa, không chỉ để thăm viếng mà sẽ tiến hành định cư luôn, với một hệ thống mới mang tên Hệ thống Vận chuyển Liên hành tinh – Interplanetary Transport System, ITS.

Trước bài diễn thuyết của Musk không lâu, chừng nửa tiếng đồng hồ, SpaceX đã đăng tải một đoạn video cho thấy một quả tên lửa lớn chưa từng thấy.

Theo như một dòng tweet của Elon Musk, tên lửa mới này sẽ có bộ tên lửa đẩy đường kính 12 mét, đường kính của tàu sẽ là 17 mét, tổng chiều cao của toàn bộ hệ thống tên lửa này sẽ là 122 mét.

Để so sánh cho dễ hình dung, tên lửa Saturn V đã đưa con người lên Mặt Trăng lần đầu tiên cao 111 mét, đường kính rộng 10 mét.

Tên lửa tham vọng của Elon Musk sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử ngành vũ trụ - Ảnh 2.

Tên lửa cao nhất và được chế tạo gần đây nhất là Ares I-X, cao 100 mét. Hiệp hội Phóng tàu vũ trụ, là sự kết hợp của Boeing và Lockheed Martin sở hữu một quả tên lửa mang tên Delta IV Heavy cao 70 mét. 

NASA đang lắp ráp và hoàn thiện một tên lửa mang tên Space Launch System, cao 117 mét nhưng vẫn thấp hơn quả tên lửa tham vọng của Musk.

Đầu tháng này, một trong những đối thủ của Musk, CEO của Amazon, một tỷ phú khác, ông Jeff Bezos cũng nói về những dự án xây nên quả tên lửa cực lớn mang tên New Glenn. Nhưng theo như Bezos chia sẻ, tầm cao của nó chỉ đạt tới 95 mét.

Cũng may là Musk không quá tham vọng, bởi lẽ cánh cửa cho tên lửa đi qua của NASA chỉ cao có 139 mét thôi.

Trong bản thuyết trình của mình, Elon Musk nói rằng bộ tên lửa đẩy của ông sẽ bao gồm 42 động cơ Raptor vừa mới được thử nghiệm. Cơ bản dựa theo bộ đẩy của Falcon 9, nhưng thành phần cấu tạo nên Raptor sẽ là những sợi carbon tiên tiến hơn nhiều.

Với mong muốn có thể đưa tới 100 người lên Sao Hỏa định cư, Elon Musk nói rằng “trong tương lai, tàu vũ trụ sẽ lớn hơn hiện tại nhiều”. 

Và để tiến hành định cư và ổn định cuộc sống trên Sao Hỏa chỉ trong vòng 40 tới 100 năm, Musk cố gắng hạ giá thành một chuyến hành trình xuống để người dân vẫn có thể chi trả cho một chuyến đi như vậy, “với giá bằng trung bình của một căn nhà tại Mỹ”.

Tên lửa tham vọng của Elon Musk sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử ngành vũ trụ - Ảnh 3.

Tên lửa tham vọng của Elon Musk sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử ngành vũ trụ - Ảnh 4.

Để so sánh với cách thức truyền thống lên vũ trụ từ trước tới giờ, 10 tỷ USD/ người thì chắc chắn kế hoạch của Musk sẽ kinh tế và dễ dàng hơn nhiều.

Hiện tại, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, nhưng tham vọng biến loài người thành một chủng tộc liên hành tinh của Elon Musk chắc chắn sẽ đáng đẻ bạn bỏ lợn tiết kiệm ngay từ bây giờ.

Tham khảo motherboard

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại