Tên lửa S-500 dự kiến sẽ được giới thiệu trong cuối năm 2016

Tuấn Sơn |

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 28-4, các chuyên gia tham gia quá trình phát triển tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 Prometey khẳng định, tổ hợp vũ khí mới sẽ được trang bị công nghệ trao đổi dữ liệu với chất lượng tuyệt vời, tầm thu phát lớn và đặc biệt là không thể ngăn chặn hoặc giải mã.

Theo đó, tín hiệu của tổ hợp S-500 được mã hóa và khả năng ẩn tần số để tránh khả năng bị gây nhiễu hoặc ngăn chặn. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các dòng vũ khí chính xác cao như tên lửa phòng không.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Tập đoàn Sản xuất công cụ hợp nhất (UIMC) đang phát triển hệ thống thiết bị liên lạc vô tuyến thế hệ thứ 6 với nhiều đặc điểm ưu việt. Chúng sẽ được trang bị cho các tổ hợp vũ khí, trong đó có tên lửa phòng không”, tờ báo Nga Gazeta.ru đăng tải.

Nguồn tin này cho biết thêm, hệ thống liên lạc vô tuyến quân sự thế hệ mới sẽ sẵn sàng trong 2 năm tới.

Trong quá khứ, tín hiệu vô tuyến dẫn đường hoặc liên lạc của các tổ hợp vũ khí có thể bị gây nhiễu, ngăn chặn hoặc nghe lén khi đối phương dò ra tần số. Điều này không thể xảy ra ở hệ thống liên lạc vô tuyến thế hệ mới do sử dụng cơ chế nhảy tần ngẫu nhiên và liên tục.

Theo các thông tin công khai, S-500 Prometey hay 55R6M Triumfator-M đang được Tổ hợp Almaz Antey phát triển.

Với tầm bắn đạt tới 600 km, S-500 có thể theo dõi và đánh chặn đồng thời 10 mục tiêu cơ động với tốc độ cao như tên lửa đạn đạo hay phương tiện siêu thanh có tốc độ bay tới 5 km/giây. Trần cao ngăn chặn mục tiêu của S-500 có thể đạt tới 200 km.

S-500 dự kiến sẽ được giới thiệu trong cuối năm 2016, đầu năm 2017 để thay thế cho tổ hợp S-300 hiện có của Quân đội Nga. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, tổ hợp S-500 thực thế là phiên bản S-400 Triumph được hiện đại hóa sâu với nhiều công nghệ tiên tiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại