Tên lửa Nga từ những năm 60 bắn trúng F-35 hiện đại của Israel?

Danh Tuyên |

Theo các nguồn tin trước đó, Lực lượng Phòng không Syria đã sử dụng hệ thống đánh chặn tên lửa S-200 để chống lại chiến đấu cơ Israel, tờ Southfront cho hay.

Ngày 26/1, tờ National Interest đăng tải bài viết bày tỏ nghi vấn liệu có phải hệ thống phòng thủ tên lửa Nga S-200 đã thực sự bắn trúng một trong những chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Israel?

Trước đó, truyền thông Nga cho hay một chiếc F-35I của Israel đã bị tấn công và hỏng hóc bởi một tên lửa phòng không S-200 do Nga sản xuất trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria hồi đầu tháng này. Trong khi đó, Israel cho biết, một chiếc F-35 của họ lại bị hư hỏng do va chạm với chim.

Tên lửa Nga từ những năm 60 bắn trúng F-35 hiện đại của Israel? - Ảnh 1.

Tiêm kích F-35 của Israel.

Câu chuyên bắt đầu vào ngày 16/10, sau khi Israel tuyên bố rằng máy bay của họ đã bắn trúng một khẩu đội SAM của Syria gần Damascus. Khẩu đội này trước đó 2 tiếng đồng hồ đã tấn công máy bay trinh sát của Israel bay qua Liban.

Kết quả là khẩu đội tên lửa của Syria đã bị hư hại và không có chiến đấu cơ nào của Israel bị bắn trúng, theo Israel.

Dù trùng hợp hay không thì vụ việc trên cũng diễn ra vào ngày Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Israel gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo quốc phòng Avigdor Lieberman.

Tuy nhiên, tờ Southfront lại đưa ra một thông tin khác. Theo đó, Lực lượng phòng không Syria đã sử dụng tên lửa S-200 chống lại chiến đấu cơ Israel.

Southfront cho hay, máy bay chiến đấu tàng hình được ca ngợi F-35 của Israel đã bị bắn bởi một loại tên lửa từ những năm 1960.

"Tên lửa này do Liên Xô sản xuất, là hệ thống phòng không tầm xa tân tiến nhất mà quân đội Syria đang vận hành. Ngay cả trong trường hợp đó, tên lửa cũng đã lỗi thời rất nhiều trong chiến tranh hiện đại", tờ Southfront viết.

Tuy nhiên, Southfront lại đưa ra khá ít bằng chứng. Vài giờ sau khi quân đội Israel tuyên bố tấn công vào tên lửa Syria, truyền thông Israel cho hay một chiếc F-35 của nước này đã hưu hại do đâm vào chim hai tuần trước đó.

Máy bay được cho là đã hạ cánh an toàn, nhưng Không quân Israel thừa nhận rằng họ không chắc rằng nó có thể hoạt động trở lại. Israel đã giao 7 chiếc F-35I trong tổng số 50 đơn đặt hàng.

"Vụ việc được cho là xảy ra vào ‘hai tuần trước’ nhưng đến ngày 16/10 mới được công khai. Tuy nhiên, các nguồn tin Israel không thể đưa ra hình ảnh của F-35 sau vụ va chạm với chim", tờ Southfront viết.

Southfront không giải thích lý do vì sao Không quân Israel cần công bố hình ảnh về F-35 bị hư hại.

Như trang web chuyên về các vấn đề quốc phòng của Mỹ The Drive cho hay, F-35 chỉ mới được đưa vào biên chế Israel và có thể sẽ không thực hiện các nhiệm vụ tại Syria trừ trường hợp khẩn cấp (và hiện tại Israel có rất nhiều máy bay F-15 và F-16 để giải quyết các vấn đề đó).

F-35 cũng không được tối ưu hóa cho các loại nhiệm vụ trinh sát hình ảnh khi bay qua Liban.

Tờ National Interest cho rằng, dù thế nào thì điều thú vị nhất về câu chuyện này không phải là liệu F-35 có bị trúng tên lửa Nga hay không. Giống như sự tồn tại của UFO, câu chuyện đó có thể đúng hoặc không, nhưng họ cho rằng tờ Southfront cần phải có những bằng chứng trước khi đưa ra kết luận.

Theo họ, phần thú vị là F-35 đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh công nghệ - hoặc yếu kém – của Mỹ, nhưng bất kỳ tin đồn nào liên quan tới F-35 hư hỏng cũng sẽ thu hút sự chú ý.

Nga và những tờ báo ủng hộ quan điểm của nga sẽ tích cực truyền đi thông tin cho rằng F-35 đã bị bắn trúng, và chắc chắn những người ủng hộ F-35 sẽ lại phản bác những tin tức đó.

Một lần nữa, đã có những thông tin cho rằng F-35 của Israel đã tham gia chiến đấu thực tế. Nhưng với sự tích cực của không quân Mỹ và Israel thì sớm hay muộn F-35 cũng sẽ xuất hiện trong chiến đấu. Nhưng hiện giờ mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại