Tên lửa diệt hạm "Thần biển" và tham vọng của Ukraine

BN |

Ngày 17-5 tạp chí Narodna armiya của Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết nước này đang phát triển một loại tên lửa diệt hạm có tên Neptune (thần biển).

Một doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Ukraine chuyên về các loại vũ khí có độ chính xác cao sẽ giám sát sự phát triển loại tên lửa mới.

Chưa có nhiều thông tin về loại tên lửa này những một nguồn tin giấu tên cho biết nó là loại tên lửa hành trình cận âm và sẽ được phát triển với hai phiên bản khác nhau để phóng từ tàu mặt nước và từ mặt đất.

Tên lửa diệt hạm Thần biển và tham vọng của Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ các container riêng biệt tương tự như tên lửa phòng không S-300.

Ukraine gần đây công bố hàng loạt các dự án quốc phòng đầy tham vọng trong đó đặc biệt là mong muốn chế tạo một máy bay chiến đấu tương đương Mig-35 của Nga.

Tên lửa diệt hạm Thần biển và tham vọng của Ukraine - Ảnh 2.

Mô hình một bệ phóng tên lửa diệt hạm đặt trên mặt đất.

Tuy nhiên họ cũng gặp các thất bại liên tiếp, ví dụ xe thiết giáp chống tăng của tập đoàn Azovets đã buộc phải ngừng thử nghiệm vì trục trặc kỹ thuật.

Hay như mới đây mẫu xe tăng chủ lực mới nhất của họ T-84 Oplot đã thất bại trong cuộc đầu thầu ở Thái Lan trước loại MBT-3000 của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại