Ted Cruz "làm nhục" Donald Trump giữa đại hội của đảng Cộng hòa

Thiên Hà |

Ngày 20.7, trong bài phát biểu trước đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, ông Ted Cruz đã cố tình không ủng hộ ứng viên Donald Trump, trước sự giận dữ của các đại biểu.

"Tôi chúc mừng Donald Trump giành đề cử của đảng tối qua", ông Cruz nói trong phần đầu của bài phát biểu của mình. "Và cũng như mọi người, tôi muốn tin rằng đảng ta sẽ thắng ở cuộc bầu cử vào tháng 11 tới".

Sau đó, ông Cruz không tiếp tục đề cập đến ông Trump trong bài phát biểu của mình, một động thái cho thấy sự không ủng hộ ứng viên này của đảng Cộng hòa.

Khi bài phát biểu của ông Cruz không có lời nào nhắc tới việc ông ủng hộ ông Trump, các đại biểu bắt đầu nổi giận và hét lớn "Trump!" và "Chúng tôi muốn Trump!".

Bất chấp sự giận dữ, ông Cruz vẫn tiếp tục bài phát biểu mà không màng đến việc nói sẽ ủng hộ ông Trump. Kết quả là Thượng nghị sĩ Ted Cruz bước khỏi khán phòng đại hội trong tiếng la ó của các đại biểu ủng hộ ông Trump.

Đây sẽ là một câu chuyện khó tin trong đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, vốn đã quá nhiều thị phi lần này.

Theo Vox News, khó có thể tin được các lãnh đạo đảng Cộng hòa và ông Trump cho phép ông Cruz phát biểu mà ông này không hứa là sẽ lên tiếng ủng hộ ông Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Nhưng điều đó thật sự đã xảy ra, có nghĩa là ông Cruz đã bất chấp những lời hứa của mình trước khi phát biểu.

Tóm lại, việc ông Cruz không lên tiếng ủng hộ ông Trump sẽ là một "nỗi nhục" cho vị tỉ phú New York và các lãnh đạo khác của đảng Cộng hòa trong lần tổ chức đại hội này.

Dù ông Cruz không thẳng thừng chỉ trích ông Trump tại đại hội, nhưng ông từng gọi ông Trump là "kẻ phi luân lý", "nói dối kinh niên", "một kẻ thích tự khen mình ở mức tôi chưa từng thấy trên đời".

Làm nền cho cuộc tranh cử vào năm 2020

Vox News phân tích rằng có thể ông Cruz nghĩ rằng ông giống cựu Tổng thống Ronald Reagan trong mùa bầu cử năm 1976. Ông Cruz nghĩ rằng việc thua cuộc năm nay sẽ dẫn đến chiến thắng vang dội cho ông vào 4 năm tới.

Điều này khiến ông Cruz bất chấp khả năng bị chỉ trích để không ủng hộ ông Trump, một động thái sẽ làm lợi cho ông vào mùa bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo.

Nhưng trong thực tế tình huống năm nay và năm 1976 hoàn toàn không giống nhau. Năm 1976 khi đến Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa cả ông Reagan và ông Gerald Ford đều không đủ phiếu để thành ứng cử viên của đảng.

Trong khi đó tại cuộc bầu cử năm 2016, ông Cruz chỉ thắng tại 4 bang trong vòng bầu cử sơ bộ và dừng chiến dịch tranh cử vào 2 tháng trước. Khi đã dừng chiến dịch tranh cử, ông Cruz đã mất đi những ủng hộ của các cử tri trong đảng Cộng hòa.

Chưa hết, trong bài phát biểu năm 1976, ông Reagan đã ngẫu hứng phát biểu về hàng loạt vấn đề nhức nhối tại nước Mỹ thời điểm đó. Kết quả là thay vì bị la ó như ông Cruz hiện nay, ông Reagan lại nhận được không ít sự ủng hộ trong đại hội đảng dù là người thua cuộc và không chấp nhận ủng hộ đối thủ.

Nhiều thông tin mới được đăng tải mới đây cho thấy ông Cruz đang có ý định trở thành ứng viên tổng thống vào năm 2020. Quyết tâm của Thượng nghĩ sĩ Texas rất lớn khi ông đã tập hợp đội ngũ để nghiên cứu chiến thuật cho chiến dịch tranh cử trong 4 năm tới.

Và để chiến thắng, trở thành ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử vào năm 2020, ông Cruz sẽ phải thuyết phục các cử tri ủng hộ ông Trump quay sang ủng hộ mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại