Taxi dừng trên cao tốc đưa tài xế xe tải đi cấp cứu bị đâm bẹp dúm có phạm luật?

Hoàng Hải |

Theo quan điểm của luật sư Thơm, hành vi dừng xe taxi đưa người bị nạn đi cấp cứu trong tình huống rất khẩn cấp, là việc làm tốt theo đúng đạo đức của con người.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra vào chiều 22/11, tại Km 34 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (qua xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) đang gây xôn xao dư luận khi tài xế xe tải bị thương nặng gãy 2 chân mắc kẹt trên cabin được người dân giải cứu đưa lên xe taxi tiếp tục bị xe khác đâm trúng.

Dưới góc độ pháp lý của vụ việc, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm (văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

Luật sư Thơm cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông hi hữu xảy ra trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân ban đầu, xe tải mang biển số 20C - 056 đang chạy hướng Thái Nguyên đi Hà Nội bất ngờ tông thẳng vào đuôi một ô tô tải khác.

Cú tông cực mạnh khiến chiếc xe này bị bẹp dúm, tài xế kẹt cứng trong cabin, 2 chân gãy.

Tuy nhiên, khi tài xế gặp nạn được đưa lên taxi chở đi bệnh viện thì một xe tải khác chạy hướng Hà Nội - Thái Nguyên lao tới, đâm trực diện vào đuôi taxi.

Chiếc taxi bẹp dúm, cả ba người trên xe bị thương (gồm tài xế xe tải bị thương trước đó, một người dân tham gia cấp cứu và tài xế taxi). Trong đó tài xế xe tải và người dân đi cùng bị thương nặng nhất do ngồi ở ghế sau.

Taxi dừng trên cao tốc đưa tài xế xe tải đi cấp cứu bị đâm bẹp dúm có phạm luật? - Ảnh 1.

Tài xế xe tải bị gãy 2 chân kẹt trong cabin.

Như vậy, có thể thấy thiệt hại về người và tài sản chủ yếu xảy ra trong vụ việc xe tải chạy hướng Hà Nội - Thái Nguyên lao tới, đâm trực diện vào đuôi taxi đang dừng xe đưa người đi cấp cứu trước đó.

Để đánh giá chính xác lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ thuộc về ai để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật cần đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng

Theo quan điểm của luật sư Thơm, xét về lỗi của các bên, thấy lỗi lái xe tải đâm vào đuôi xe taxi đưa người đi cấp cứu đã thiếu quan sát, không giảm tốc độ từ xa khi thấy xe taxi đang dừng trên đường mặc dù không bị che khuất tầm nhìn.

Hậu quả thiệt hại về người và tài sản do lái xe ô tô tải đâm vào xe taxi đã có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

"Trong trường hợp xảy ra vụ tai nạn này, lỗi chính gây hậu quả nghiêm trọng do lái xe tải thiếu quan sát, không giảm tốc độ đâm vào xe taxi đang dừng để đưa người đi cấp cứu.

Hành vi dừng xe taxi đưa người bị nạn đi cấp cứu trong tình huống rất khẩn cấp, là việc làm tốt theo đúng đạo đức của con người.

Do vậy, theo quan điểm của tôi chưa đến mức phải xử lý bằng pháp luật hình sự đối với lái xe taxi là có căn cứ và được dư luận xã hội đồng tình...", Luật sư Thơm đưa ra quan điểm.

Trước đó, vào khoảng 16h45 phút ngày 22/11, xe tải BKS 20C-056... đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo chiều Thái Nguyên - Hà Nội đến địa phận xã Thuận Thành đã tông thẳng vào đuôi xe tải BKS 20C-11... đi cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe tải bị gãy 2 chân và phải 30 phút sau mới giải cứu khỏi cabin xe.

Tuy nhiên, khi người dân vừa bế tài xế này vào một chiếc taxi bên đường để chở ngược lại về hướng Hà Nội - Thái Nguyên thì bất ngờ một xe tải khác chạy cùng chiều lao tới, đâm vào đuôi taxi khiến chiếc xe chở người đi cấp cứu bẹp dúm phần đuôi.

Do cú va chạm mạnh đã khiến khiến ba người trên xe taxi bị thương nặng, gồm tài xế xe tải bị thương trước đó, một người dân tham gia cấp cứu và tài xế taxi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại